Xây mới chợ Tân Bình: Ưu tiên tầng trệt cho tiểu thương

(PL)- Đó là một trong những nội dung yêu cầu của UBND TP đối với UBND quận Tân Bình sau buổi làm việc với quận này vào ngày 6-8 vừa qua đối với dự án xây dựng chợ truyền thống Tân Bình. 

Theo đó, TP yêu cầu quận Tân Bình nghiên cứu phương án, tổ chức kêu gọi đầu tư, đảm bảo hài hòa lợi ích cho nhà đầu tư và nguyện vọng của các tiểu thương. Ưu tiên bố trí lại cho tiểu thương tại vị trí tầng trệt và tạo điều kiện cho nhà đầu tư khai thác các tầng hầm và tầng trên cao để đảm bảo thu hồi vốn.

Trước đó, tháng 9-2014, quận Tân Bình công bố kế hoạch giải tỏa chợ Tân Bình hiện hữu, thay thế bằng dự án trung tâm thương mại dịch vụ đa năng và chợ truyền thống Tân Bình. Theo đó, chợ Tân Bình sẽ được xây theo mô hình phía trước là trung tâm thương mại, phía sau là chợ truyền thống. Trung tâm thương mại gồm 17 tầng cao và ba tầng hầm. Còn chợ truyền thống được xây trên nền đất hiện hữu còn lại của chợ Tân Bình (khoảng 15.000 m2) với sáu tầng, một tầng lửng và một hầm với quy mô 5.000 sạp. Dự án xây mới chợ Tân Bình với cả hai công trình được doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư, sau đó giao cho UBND quận quản lý, khai thác. UBND quận thu tiền thuê sạp để hoàn trả vốn cho nhà đầu tư. Dự kiến dự án được khởi công vào tháng 5-2016, đến tháng 11-2018 sẽ đưa vào hoạt động.

Tuy nhiên, ngay khi công bố, dự án xây mới chợ Tân Bình đã không được các tiểu thương đồng tình bởi cho rằng sẽ bị ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh. Các tiểu thương cho rằng chợ truyền thống bị xây phía sau trung tâm thương mại, chợ truyền thống nhưng cao sáu tầng không phù hợp mô hình chợ sỉ truyền thống lâu nay, vận chuyển hàng hóa khó khăn. Trước ý kiến của các tiểu thương, tháng 10-2014, UBND TP tổ chức họp báo cho hay thống nhất tạm ngưng xây mới chợ Tân Bình để tiếp tục đánh giá, nghiên cứu tại sao dân không đồng tình, mô hình chợ truyền thống cao sáu tầng có hợp lý không. Chợ Tân Bình hiện hữu được thành lập khoảng năm 1960, có hơn 3.300 sạp. Mặc dù được sửa chữa nhiều lần nhưng chất lượng công trình chợ được đánh giá là đã xuống cấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.