(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bám sát thực tiễn, tháo gỡ các ‘điểm nghẽn’ về pháp lý để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội; không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật.
(PLO)- Nêu rõ các mục tiêu khi xây dựng, triển khai Đề án thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm về công tác xây dựng pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiến hành thí điểm trong 2 năm.
(PLO)- Hội thảo khoa học “AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam” do Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM phối hợp cùng Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng pháp luật…
(PLO)- Dẫn chứng vụ cướp tiền ảo trên cao tốc và một số vụ việc khác, Phó Chánh án TAND TP.HCM Quách Hữu Thái cho rằng công tác thi hành pháp luật đôi khi đi trước công tác xây dựng pháp luật...
(PLO)- Mỗi chính sách đưa ra phải hướng đến lợi ích của quốc gia, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tránh xung đột pháp lý và hạn chế tình trạng cài cắm lợi ích ngành.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải giám sát nhiều, giám sát thường xuyên, giám sát đột xuất để kịp thời tháo gỡ khó khăn.
(PLO)- Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ hoàn thiện quy định về quản lý và phát triển báo chí, đáp ứng yêu cầu tình hình và bối cảnh mới, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ số và truyền thông hiện đại.
(PLO)- Tại Phiên họp, Chính phủ sẽ xem xét, cho ý kiến về 8 nội dung xây dựng pháp luật, trong đó sẽ xem xét, thảo luận về dự án Luật Báo chí (thay thế).
(PLO)- Cho ý kiến về dự án Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần xác định phòng ngừa là cơ bản và kiên quyết loại bỏ ma túy học đường.
(PLO)- Theo luật sư Lâm Quang Quý, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Kiều bào TP.HCM, để tiếp cận Nghị quyết 66 một cách hiệu quả, trước hết cần thấm nhuần tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện, chuyển từ tư duy “quản lý – kiểm soát” sang “phục vụ – kiến tạo”.
(PLO)- Cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật sẽ được hỗ trợ thu nhập hàng tháng với mức hỗ trợ bằng 100% mức lương theo hệ số hiện hưởng (chưa gồm phụ cấp)…
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh công tác xây dựng pháp luật xuất phát từ lợi ích toàn cục của đất nước; dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”.
(PLO)- Nghị quyết của Bộ Chính trị nêu rõ bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong công tác xây dựng pháp luật, phát huy cao độ tính Đảng trong xây dựng và thi hành pháp luật.
(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về sắp xếp, tổ chức bộ máy vì 'không còn thời gian để lùi'.
(PLO)- Kết luận 119 của Bộ Chính trị đưa ra mục tiêu hàng đầu của công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới là tạo lập hệ thống pháp luật hoàn thiện, bảo đảm nền tảng pháp lý vững chắc.
(PLO)- Tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2-2025, Chính phủ đã cho ý kiến với 7 dự án Luật.
(PLO)- Ngoài bỏ "không quản được thì cấm", Quốc hội yêu cầu tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số
(PLO)- Chính phủ yêu cầu giám sát, kiểm tra công tác xây dựng pháp luật; căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực bằng các biện pháp, hình thức như kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, xử lý hình sự...
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng cần xác định trách nhiệm pháp lý, đưa ra chế tài gắn với hậu quả pháp lý mà người xây dựng pháp luật phải gánh chịu nếu xảy ra sai phạm.