(PLO)- Theo giới quan sát, luật mới yêu cầu tàu nước ngoài khai báo trước khi đi vào cái gọi là vùng "lãnh hải" của Trung Quốc sẽ có kết cục giống tuyên bố của Bắc Kinh về Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông.
(PLO)- Theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, 10 máy bay quân sự Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, gồm máy bay ném bom và máy bay chiến đấu.
(PLO)- Một chiếc máy bay chống ngầm Trung Quốc đi vào khu vực ADIZ của Đài Loan, nâng tổng số ngày máy bay chiến đầu nước này xâm nhập ADIZ của hòn đảo trong tháng 3 lên 11 ngày.
(PLO)- Đài Loan cảnh báo, triển khai tên lửa phòng không để giám sát 13 máy bay Trung Quốc đi vào vùng nhận dạng phòng không (AIDZ) của vùng lãnh thổ này.
(PL)- Lãnh thổ Đài Loan có vị trí địa lý chiến lược trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc. Mặt khác, việc hòn đảo này chống COVID-19 thành công cũng đã làm Bắc Kinh “nóng mặt”.
(PLO)- Vùng ADIZ của Hàn Quốc chồng lấn một phần với các vùng ADIZ của Trung Quốc và Nhật Bản vạch ra, và đây là một nguồn cơn tiềm tàng gây căng thẳng giữa ba nước.
(PLO)- Năm máy bay quân sự của Trung Quốc, trong đó có hai oanh tạc cơ, hôm nay đã đi vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc mà không báo trước khiến Seoul phải triển khai các chiến đấu cơ phản ứng.
(PLO)- Người đứng đầu cơ quan quốc phòng Đài Loan hôm nay (6-6) tuyên bố Đài Loan sẽ không công nhận bất kỳ vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) nào do Trung Quốc lập ra trên biển Đông.
(PLO)- Theo Sputniknews, học giả kiêm giám đốc chuyên nghiên cứu Nhật Bản tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) Michael Auslin nhận định nền hoà bình đang treo lơ lửng tại khu vực Biển Đông. Theo đó, có ba kịch bản dẫn tới Washington và Bắc Kinh xung đột trực tiếp với nhau.