(PLO)- Nhiều nhà nghiên cứu, thành viên Hội đồng trị sự Nguyễn Phức tộc đã ký đơn để gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTT&DL về việc rút lễ giỗ bà Phi Yến khỏi danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- Việc công nhận khu Lăng mộ Võ Tánh (quận Phú Nhuận, TP.HCM) là di tích kiến trúc nghệ thuật là một bước vinh danh công lao của danh tướng Võ Tánh.
(PLO)- Để ghi nhớ công ơn của bà, vua Gia Long phong tặng cho bà là Nhũ Mẫu, đồng thời truyền thợ giỏi từng xây dựng cung điện ở Huế và thợ khéo ở Khánh Hòa xây lăng cho bà.
Thừa Thiên Cao hoàng hậu hơn 20 năm theo vua Gia Long bôn ba khắp nơi gây dựng cơ đồ, còn Nam Phương hoàng hậu sống không hạnh phúc, chết trong cô đơn nơi đất khách quê người.
(PLO)- Người dân Cù Lao phố Biên Hòa gọi một thứ trái cây rừng tròn tròn, nho nhỏ độ chừng bằng đầu ngón tay út, vỏ vàng mỏng như giấy là trái giấy hay còn gọi là trái dua.
(PLO) - Di tích danh thắng quốc gia ngôi chùa Bửu Phong tọa lạc trên ngọn núi Bình Điện (phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai) được xây dựng từ năm 1616 do ngài thiền sư Bửu Phong khai sơn.