Vụ cháy 8 người chết: Thợ hàn có thể bị phạt 12 năm tù

(PLO)- Nếu cơ quan điều tra có đủ căn cứ kết luận thợ hàn gây ra vụ cháy xưởng bánh khiến 8 người chết thì người này có thể bị phạt tới 12 năm tù.

Liên quan đến vụ cháy tại xưởng bánh kẹo khiến 8 người thiệt mạng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Kiều Tiến Vinh (31 tuổi, trú Phúc Thọ, Hà Nội) để điều tra làm rõ.

Vinh được xác định đã dùng máy hàn để hàn các thanh sắt vào khung giường trong phòng ngủ trên gác xép tại xưởng sản xuất bánh kẹo dẫn đến việc các muội hàn bắn vào các thùng xốp để gác xép gây cháy.

Người này không có chứng chỉ về công việc hàn điện, chưa huấn luyện về an toàn lao động, chưa được cấp thẻ an toàn, không có biện pháp PCCC...

Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp thợ hàn trong vụ cháy khiến 8 người chết

Trước hậu quả khủng khiếp của vụ cháy, cùng với các hoạt động điều tra của lực lượng công an, câu hỏi được nhiều người đặt ra là ai sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ việc này?

Ngày 3-8, trao đổi vấn đề trên, LS Nguyễn Anh Thơm (Đoàn LS Hà Nội) cho rằng để xác định được nguyên nhân cũng như đối tượng chịu trách nhiệm thì cần phải chờ đến khi có kết luận điều tra của cơ quan chức năng.

Trường hợp thứ nhất, CQĐT có căn cứ xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do thợ hàn xì thì người nào trực thi công gây cháy sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về PCCC, quy định tại Điều 240 BLHS.

Theo đó, người nào vi phạm quy định về PCCC gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Nếu phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm. Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Ngoài trách nhiệm hình sự thì người vi phạm còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã gây ra theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thứ hai, thợ hàn xì được thuê mướn, giao nhiệm vụ thi công mà gây cháy thì người chủ cơ sở đó cùng thợ hàn sẽ phải liên đới bồi thường theo quy định vì đã không áp dụng biện pháp bảo hộ và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng lao động. Nếu thợ hàn xì tự mình thi công theo hình thức cá nhân thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm dân sự.

“Đối với vụ cháy này, hành vi cố ý vi phạm các quy định đảm bảo an toàn PCCC nhưng vô ý về hậu quả xảy ra. Đây là loại tội phạm xảy ra với lỗi vô ý nên chỉ xác định người trực tiếp có hành vi gây ra cháy thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự”, LS Thơm nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.