Vụ bắt cóc bé hai tháng tuổi: Thủ phạm bị tâm thần?

(PLO)- Liên quan đến vụ việc bé hai tháng tuổi bị bắt cóc ở Lào Cai ngày 29-11 vừa qua,  ông Đinh Văn Cơ, Phó Trưởng Công an xã Hải Đông, huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định), cho biết thủ phạm vụ bắt cóc là Nguyễn Thị Dung (thường trú tại địa phương trên) bị mắc bệnh tâm thần từ nhỏ.

Theo ông Cơ, Dung (SN 1999) là con út trong gia đình có bốn anh em ở thôn Tây Cát, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu (Nam Định). Bản thân Dung bị bệnh tâm thần từ nhỏ, không được học hành, tính tình không bình thường. Cách đây hai năm gia đình và địa phương đã cho Dung đi khám, sau đó Dung đã được cấp sổ bệnh nhân tâm thần.

Nói về vụ việc Dung bắt cóc cháu bé hai tháng tuổi ở Lào Cai, ông Cơ cho biết địa phương mới nhận được thông tin của Công an Lào Cai về vụ việc này.

Như đã đưa tin, trước đó vào ngày 29-11, vợ chồng anh Nguyễn Văn Chiến trú tại tổ 28, phường Duyên Hải (TP Lào Cai) gửi con gái hai tháng tuổi của mình cho bà NTQ là bà cháu bé trông hộ để đi làm. Khi bà Q. đang trông cháu thì một thiếu nữ vào nhà chơi, ngỏ lời xin được bế cháu bé vì thấy cháu xinh và dễ thương, bà Q. đã đồng ý.

 Cháu bé hai tháng bị bắt cóc đã được trao trả cho gia đình. Ảnh: PHi HÙNG.

Tuy nhiên, lợi dụng lúc bà Q. không để ý, thiếu nữ này đã bế cháu bé đi mất. Ngay sau khi phát hiện cháu gái biến mất cùng với cô gái lạ, bà Q. đã báo cho vợ chồng anh Chiến, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng. Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau, lực lượng chức năng đã phát hiện thiếu nữ này đang bé cháu bé và bắt xe khách chuyến Lào Cai - Sa Pa.

Tại cơ quan công an, thủ phạm khai tên là Nguyễn Thị Dung (SN 1999), quê Nam Định. Dung khai vì thấy cháu bé xinh xắn dễ thương nên đã bế cháu lên Sa Pa để chơi. Ngay sau đó, bé gái đã được trao trả về cho gia đình chăm sóc.  Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.