Việt Nam xác minh tin Trung Quốc khảo sát Hoàng Sa

(PLO)- Chiều 7-8 tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình cho hay: Đến ngày 7- 8, số lao động VN đã rời Lybia là 246 người.

Ông Lê Hải Bình tại buổi họp báo thường kỳ ngày 7-8. Ảnh V.THỊNH 

Cũng theo ông Bình, Bộ Ngoại giao, Bộ LĐ-TB&XH đang phối hợp với các cơ quan đại diện tại Lybia, Công ty Thái tử - Công ty xuất khẩu lao động sang Lybia, để có những biện pháp hỗ trợ công nhân làm việc tại Lybia.

“Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm cho Đại sứ quán VN tại Philippines, Hà Lan để họ hỗ trợ đưa công dân VN ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các cơ quan đại diện của VN tại Ai cập, Angeri cũng tạo điều kiện cho người lao động VN quá cảnh qua các nước này có thể về nước qua đường hàng không”, ông Bình cho biết.

Về tình hình công dân VN tại Ukraine, ông Bình cho hay, ngay từ khi tình hình Ukraine có diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao đã liên hệ với nhà quản lý, liên lạc chặt chẽ với cộng đồng người Việt tại Ukraine; đồng thời đề nghị Ukraine đảm bảo an toàn đối với người việt tại Ukriane.

Đến nay, Đại sứ quán VN tại Ukraine vẫn duy trì những nỗ lực đặc biệt trong tình hình diễn biến tại Ukraine diễn ra phức tạp.

* Trả lời về phản ứng của VN trước việc Trung Quốc điều tàu khảo sát tại vùng nước sâu Thạch Du và Trung Quốc đo đạc thực địa tại 5 đảo thuộc quần đảo Trường Sa của VN, ông Bình tiếp tục khẳng định: mọi hoạt động của các bên ở biển Đông cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của các nước. “Chúng tôi đang tích cực xác minh thông tin này. VN có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Vì vậy, mọi hoạt động của nước ngoài đối với 2 quần đảo này là vô giá trị, bất hợp pháp”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bày tỏ.

Bình luận về việc TQ đưa tàu cá trở lại VN, ông Bình phát biểu: Quan điểm nhất quán của VN là các bên phải tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước luật biển 1982, tôn trọng quyền chủ quyền của các quốc gia trên biển.

Khi được hỏi về việc, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola, TQ, Thái Lan đã rút công dân về nước, VN có tính đến vấn đề này không. Ông Bình đánh giá: ngay khi có thông tin về dịch bệnh, Bộ trưởng Nguyễn Kim Tiến có những cuộc họp khẩn cấp để VN có thể tránh dịch bệnh.

VIẾT THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.