(PLO)- Bụi mịn có kích thước rất nhỏ, dễ dàng xâm nhập vào cơ thể, bụi có thể bám trực tiếp lên bề mặt nhãn cầu gây bệnh về mắt, khi hít phải làm tăng nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp.
(PLO)- Tia tử ngoại đặc biệt cao hơn ở vùng biển, đạt mức 12 có thể gây bỏng mắt, những biến chứng muộn ở mắt như mộng thịt, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng.
Em bị đau mắt đỏ, kèm theo ngứa mắt cứ tái đi tái lại, đã đi khám được chẩn đoán viêm kết mạc mùa xuân, nhưng điều trị ba tuần rồi không khỏi. Xin hỏi nguyên nhân và cách chữa thế nào? Nguyễn Thị Liên (nguyenlien@gmail.com)
Viêm kết mạc là tình trạng viêm màng nhầy bao phủ tròng trắng của mắt và lớp sau mi mắt. Một số nguyên nhân chính gây viêm kết mạc là nhiễm khuẩn, nhiễm siêu vi, dị ứng, mắt khô, viêm bờ mi và những phản ứng độc hại ở mắt.
Khi bị đau mắt đỏ, bạn phải rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, rửa mắt bằng nước muối sinh lý. Không dùng chung thuốc nhỏ mắt hay đồ đạc với người khác, không đắp các loại lá vào mắt như là trầu, lá dâu...