(PLO)- Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động vi phạm tương tự.
(PLO)- Các công trình quân sự Trung Quốc xây dựng trái phép trên biển Đông được cảnh báo khó duy trì được khả năng chức năng liên lạc, tiếp tế và hậu cần một khi xung đột nổ ra và kéo dài.
(PLO)- Nhiều chuyên gia cảnh báo nền móng của các thực thể này đang suy yếu dần do các tác động từ thời tiết và môi trường khắc nghiệt, và rất có thể sẽ đổ sập một khi bão to ập đến.
(PLO)- Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) mà Philippines đang đàm phán với Mỹ để triển khai ra biển Đông được đánh giá là khí tài đủ uy lực tấn công các thực thể nhân tạo mà Bắc Kinh cải tạo trái phép ở khu vực quần đảo Trường Sa.
(PLO)- Hôm 13-9, Hải quân Mỹ xác nhận khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS USS Wayne E. Meyer đã áp sát khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhằm thách thức các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở đây
(PLO)- Hôm 29-8, Trung Quốc chính thức lên tiếng phản đối sự kiện Hải quân Mỹ điều khu trục hạm USS Wayne E. Meyer thực hiện tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trong vòng bán kính 12 hải lý quanh các đá Vành Khăn và đá Chữ Thập.
(PLO)- Ngày 28-8, Hải quân Mỹ xác nhận khu trục hạm USS Wayne E. Meyer đã tiến hành tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trong vòng bán kính 12 hải lý quanh các đá Vành Khăn và đá Chữ Thập.
(PLO)- Nhật Bản lần đầu tiên triển khai binh sĩ thuộc Lữ đoàn Đổ Bộ Triển khai nhanh vừa được thành lập năm 2018 tham gia các nhiệm vụ dài hạn trên biển cùng tàu sân bay trực thăng JS Izumo.
(PLO) - Ngày 10-8, Mỹ tiếp tục cho một tàu khu trục thực hiện “hoạt động tự do hàng hải” trên biển Đông, tiến vào vùng 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng phi pháp trên vùng biển.
(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã có phát biểu về việc Hoa Kỳ đưa tàu đi qua khu vực một số cấu trúc địa lý thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Việc Mỹ lựa chọn tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh hai bãi đá ngầm này được đánh giá là khôn khéo, phù hợp với quy định của công ước luật biển quốc tế UNCLOS.
(PLO)- Theo Global Times, hình ảnh vệ tinh mới nhất được cung cấp bởi trang Google Maps đã cho thấy một chiếc tàu chiến của Trung Quốc neo đậu tại Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa.