(PLO)- Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh việc xây dựng kỷ luật pháp quyền và kỷ luật thực thi, chống tham nhũng và tháo gỡ điểm nghẽn nhằm củng cố niềm tin thể chế, huy động nguồn lực cho phát triển bền vững.
(PLO)- Đảng luôn nhấn mạnh tinh thần dựa vào dân để xây dựng Đảng thông qua việc người dân thực hiện quyền dân chủ gián tiếp hay trực tiếp là tham gia vào quá trình quản lý đất nước, là đang giúp Đảng cùng làm công tác cán bộ...
(PLO)- Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV nâng tầm công tác xây dựng Đảng từ chỉnh đốn nội bộ sang cải cách toàn diện mô hình hệ thống chính trị, phát huy tinh thần “dựa vào dân để xây dựng Đảng”.
(PLO)- Đã có hơn 2,5 triệu lượt ý kiến đóng góp cho dự thảo Văn kiện đại hội XIV. Trong đó, người dân cho rằng cần đi sâu đánh giá thêm về những tồn tại trong công tác cán bộ, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt là việc học thêm, dạy thêm...
(PLO)- Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, TS Trần Hải Linh cho rằng cần lấy con người làm trung tâm của mọi sự phát triển.
(PLO)- Việc xây dựng văn kiện Đại hội XIV là kết tinh trí tuệ của các cấp ủy Đảng, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu và những người hoạt động thực tiễn
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ba cấp phải là một chỉnh thể vận hành thông suốt, chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ nhau, tuyệt đối không phải ba lớp "chuyền trách nhiệm cho nhau" để nhân dân chạy vòng quanh.
(PLO)- Theo chuyên gia, những quan điểm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cho thấy bước tiến quan trọng trong tư duy lý luận văn hóa của Đảng – từ việc coi văn hóa là nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh, đến việc xác định rõ văn hóa là “sức mạnh mềm chiến lược”, yếu tố then chốt nâng cao vị thế, uy tín quốc gia.
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá việc biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương khóa XIV là công việc "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV và sự phát triển của đất nước
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu biến Văn kiện thành công cụ lãnh đạo và quản trị hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu 2035-2045. Đó cũng là cam kết trước Nhân dân về việc nói đi đôi với làm, kế hoạch đi đôi với hành động, kết quả là thước đo cao nhất.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quán triệt sâu sắc ba nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng văn kiện, gồm kiên định và đổi mới; kế thừa và phát triển; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách.