Tướng Phan Anh Minh nói về công tác phòng, chống tham nhũng

(PLO)- Thiếu tướng Phan Anh Minh, nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã có góp ý việc giám sát, phản biện công tác phòng, chống tham nhũng của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Sáng 7-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 5, khóa XI (2019- 2024).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2020.

Các đại biểu đến tham dự cũng có một số góp ý cho hoạt động của Mặt trận. Trong đó, Thiếu tướng Phan Anh Minh, nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM có góp ý về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Mặt trận các cấp.

Ông Phan Anh Minh góp ý tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Nguyên Phó Giám đốc Công an TP nhìn nhận, qua công tác giám sát, phản biện xã hội để phát hiện, xác định các hành vi tham nhũng là rất khó; ngay cả các cơ quan chuyên trách được giao thẩm quyền tố tụng đặc biệt cũng khó để phát hiện được…  

Ông cũng đưa ra quan điểm: Báo cáo hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Mặt trận chủ yếu là công tác tuyên truyền pháp luật; trong khi đối tượng có khả năng tham nhũng, trước khi thành cán bộ có chức vụ thì phải biết chuyện gì mình được làm, chuyện gì không được làm chứ không chờ đến khi Mặt trận tuyên truyền.

Ông đề nghị, trong thời gian tới Mặt trận cần chú ý tới những dư địa rất rộng của công tác phòng, chống lãng phí.

Ông lấy ví dụ như việc tăng cường công tác giám sát, phản biện ở cấp phường, xã; có thể giám sát ngay từ các công trình trên địa bàn.

Hay với các công trình có sự đầu tư không đồng bộ như: Sông nhưng không có đường dẫn, công trình vướng giải tỏa đền bù nên có nút thắt cổ chai. Ngoài ra, còn có các công trình rào chắn trên đường giao thông kéo dài quá hạn, khởi công xong không tiếp tục thi công, gây lãng phí rất lớn về nhiên liệu cũng như thời gian của người tham gia giao thông; dù rằng không phải đồng cấp với chủ đầu tư thì chúng ta có thể giám sát để làm rõ tại sao lại có sự lãng phí như vậy...

Ông cũng nhắc đến việc Bộ GTVT tiếp tục phê duyệt các công trình nạo vét đường thủy xã hội hóa mà từ trước chúng ta đã phát hiện ra là các công trình này lãng phí tài nguyên rất nhiều. Hay ngay trong TP, công trình nạo vét tránh bão ở Cần Giờ kéo dài và gia hạn rất nhiều năm đến hiện nay độ sâu nạo vét đã vượt mức thiết kế rất nhiều nhưng vẫn tiếp tục thực hiện…

"Mặt trận có thể giám sát để làm rõ tại sao hiện nay chúng ta phải chi ngân sách  lớn cho xử lý chất thải được phân loại và tái chế theo đơn giá" - ông Minh đề xuất.

Ông cũng nhắc đến việc người dân cũng bức xúc về đường cao tốc TP.HCM- Trung Lương do vướng dự án về giao quyền thu phí, cho tới nay vẫn bỏ ngõ.

“Đường xuống cấp, không thu phí, không có chi phí để duy tu thì có khả năng công trình đó thời gian sử dụng sẽ ngắn lại, công năng không phát huy đầy đủ” - ông Minh nói thêm.

Ông Phan Anh Minh chia sẻ thêm, ông có trò chuyện với doanh nghiệp và họ có góp ý rằng chúng ta bỏ lỡ cơ hội đầu tư do ngần ngại, không dám đưa ra các quyết định liên quan tới đất đai.

“Như hiện nay ba quận sáp nhập để thành lập TP Thủ Đức, nhiều cán bộ chỉ dừng lại ở việc giải quyết những việc cấp bách còn những chuyện khác phải đợi. Đợi nhân sự, đợi cơ chế mà nếu càng kéo dài là chúng ta sẽ lãng phí” - nguyên Phó Giám đốc Công an TP nêu ý kiến.

Chính vì vậy, ông Minh mong rằng công tác Mặt trận từ cấp phường, xã đến TP sẽ chú ý thêm vào các dư địa nêu trên, sát sao trong công tác giám sát, phản biện hơn nữa để có hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống lãng phí và tham nhũng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.