(PLO)- Theo thói quen khi xảy ra hỏa hoạn, nhiều người thường chui xuống gầm giường, trốn vào tủ, nhà vệ sinh… mà không hay biết rằng đó là thói quen chết người.
(PLO) - Vụ cháy hơn 70 căn nhà ở Nha Trang vào những ngày cận Tết khiến dư luận không khỏi xót xa. Khám nghiệm hiện trường, bước đầu, cơ quan điều tra xác định khả năng nguyên nhân là do một người dân nấu cám heo quên dập lửa dẫn đến hỏa hoạn.
(PLO) - “Cháy xăng dầu mà đổ nước vào nhằm dập cháy là không ổn vì xăng dầu nổi lên mặt nước. Việc làm này khiến đám cháy nhanh chóng lan xung quanh, rất nguy hiểm”.
(PLO)- “Khi hỏa hoạn không may xảy ra, việc chạy tán loạn, di chuyển bằng thang máy, hay mở bất kỳ cánh cửa nào mà bạn thấy có thể khiến bạn dễ gặp tử thần hơn bao giờ hết”.
(PLO)- “Khói là nguyên nhân hàng đầu gây ra thương vong trong các vụ cháy. Nạn nhân thường chết hoặc bất tỉnh do ngạt khói... trước khi bị lửa thiêu cháy” - ông Tuyến khẳng định.