Trịnh Xuân Thanh đầu thú

(PL)- Một lãnh đạo Bộ Công an xác nhận Cơ quan An ninh điều tra làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo quy định.

Ngày 31-7, Trịnh Xuân Thanh (sinh ngày 13-2-1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội), bị can bị truy nã trong nước và quốc tế, đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đầu thú.

Ông Thanh bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã ngày 16-9-2016.

Thua lỗ hơn 3.200 tỉ vẫn lên chức liên tục

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Bộ Công an cho biết: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo quy định và đang thực hiện quy trình tố tụng tiếp theo.

Trước đó, ngày 17-4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo, đã yêu cầu các cơ quan tố tụng tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra, xử lý vụ án.

Theo cơ quan tố tụng, bị can Trịnh Xuân Thanh sau khi gây thua lỗ hơn 3.200 tỉ đồng tại PVC đã được chuyển sang Bộ Công Thương. Ông Thanh liên tục được bổ nhiệm qua nhiều chức vụ ở bộ này rồi chuyển về làm phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, trúng cử đại biểu Quốc hội.

Bị can Thanh được Bộ Công an thông báo là ra đầu thú ngày 31-7. Ảnh: CTV

Trong thời gian làm chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), ông Thanh cùng các đồng phạm đã để công ty này thua lỗ hơn 3.262 tỉ đồng.

Đến ngày 15-3, sau quá trình xét xử vụ án lừa đảo tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự ngay tại tòa đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch PVC và một số cá nhân về tội tham ô tài sản.

Liên quan đến Trịnh Xuân Thanh, hai thứ trưởng, một bộ trưởng cũng đã bị kỷ luật.

Đã phong tỏa một số tài sản liên quan

Theo nguồn tin từ VKSND Tối cao, đến thời điểm hiện nay, các cơ quan tố tụng đã phong tỏa các tài sản có liên quan đến bị can Trịnh Xuân Thanh để phục vụ công tác điều tra và thi hành án. Tuy nhiên, số tài sản bị phong tỏa chưa được thông tin cụ thể.

Trong đó đáng chú ý, một số tài sản tại khu biệt thự rộng hơn 3.300 m2 trên đỉnh núi Tam Đảo (thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đứng tên Công ty TNHH Mai Phương, do ông Trịnh Xuân Giới (cha bị can Thanh) làm đại diện. Hiện biệt thự trị giá hàng trăm tỉ đồng này đang bị phong tỏa.

Đến thời điểm hiện tại, liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh, Bộ Công an đã bắt giữ 10 bị can để điều tra về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Ông Thanh ra đầu thú sẽ làm quá trình điều tra mở rộng vụ án của Bộ Công an thuận lợi hơn.

Đường quan lộ của ông Thanh

Ông Trịnh Xuân Thanh tốt nghiệp ĐH Kiến trúc năm 1990, sau đó sang Đông Âu làm ăn. Năm 1995 về nước và từ năm 1996 đến 2000, ông làm phó giám đốc Công ty Detesco của Trung ương Đoàn.

Những năm 2000-2004, ông làm phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Tổng Công ty Sông Hồng. Từ năm 2005 đến 2007, ông làm phó rồi tổng giám đốc của Tổng Công ty Sông Hồng.

Cuối năm 2007, ông chuyển về làm phó tổng giám đốc và năm 2009 là chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

Tháng 8-2013, Bộ Công Thương điều động ông về làm phó chánh Văn phòng Bộ Công Thương.

Tháng 5-2015, ông được luân chuyển làm phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 và năm 2016 ông trúng cử đại biểu Quốc hội.

Tháng 7-2016, Hội đồng Bầu cử Quốc gia biểu quyết không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Thanh. Đến tháng 9-2016, ông bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngày 16-9-2016, ông bị khởi tố và truy nã toàn quốc và quốc tế.

10 người liên quan đã bị khởi tố

Đến nay, liên quan vụ án ông Thanh, công an đã khởi tố các ông, bà: Vũ Đức Thuận, Nguyễn Mạnh Tiến, Trương Quốc Dũng và Phạm Tiến Đạt (nguyên kế toán, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc PVC).

Công an cũng khởi tố ông Đỗ Văn Hồng, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Kinh Bắc (PVC-KBC, công ty con của PVC).

Các ông Lương Văn Hòa, Lê Xuân Khánh, Nguyễn Lý Hải (nguyên giám đốc, trưởng phòng... Ban điều hành dự án Vũng Áng-Quảng Trạch, PVC); ông Nguyễn Thành Quỳnh (Tổng Công ty Miền Trung) và bà Lê Thị Anh Hoa, giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa, cũng bị khởi tố.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.