Triệt phá xưởng sản xuất giấy ăn giả nhãn hiệu ở Bắc Ninh

(PLO)- Quản lý thị trường đã thu giữ toàn bộ số giấy này để tiếp tục xác minh, làm rõ các vi phạm để xử lý theo đúng quy định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-8, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) thông tin, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường vừa phối hợp Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, phát hiện một cơ sở gia công đóng gói khăn giấy giả mạo nhãn hiệu.

Video: Triệt phá xưởng sản xuất giấy ăn giả nhãn hiệu ở Bắc Ninh

Theo đó, cơ sở này nằm sâu trong làng nghề truyền thống Dương Ổ, Bắc Ninh, do bà N.T.H làm chủ hộ kinh doanh.

Cơ sở có diện tích khoảng 100m2, được chủ cơ sở gia cố thành hai tầng riêng biệt và sử dụng tời để vận chuyển hàng hóa giữa các tầng.

Thời điểm kiểm tra, tại tầng 1 có khoảng 5-7 công nhân, chủ yếu là người dân địa phương được thuê thực hiện gia công, đóng gói khăn giấy vào các bao bì có sẵn, nhãn mác mang thương hiệu Corona.

Bên trong xưởng sản xuất có nhiều gói giấy ăn thành phẩm với bao bì mang nhãn mác Corona. Ảnh: DMS

Bên trong xưởng sản xuất có nhiều gói giấy ăn thành phẩm với bao bì mang nhãn mác Corona. Ảnh: DMS

Kiểm đếm thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận có trên 2.700 gói giấy thành phẩm.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu vào năm 2018, ngành nghề kinh doanh: in ấn, bán buôn bột giấy, phôi giấy, giấy thành phẩm…

Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại giấy Gia Nguyễn, chủ sở hữu thương hiệu giấy Corona khẳng định: Toàn bộ số hàng hóa đoàn kiểm tra phát hiện khi kiểm tra tại cơ sở trên trong ngày 24-8 đều giả mạo nhãn hiệu của công ty ông.

Toàn bộ số hàng đã bị lực lượng chức năng thu giữ để tiếp tục làm rõ. Ảnh: DMS

Toàn bộ số hàng đã bị lực lượng chức năng thu giữ để tiếp tục làm rõ. Ảnh: DMS

“Các sản phẩm tại cơ sở này được làm giả rất tinh vi từ bao bì, thương hiệu đến mã QRCode. Nếu người tiêu dùng chỉ nhìn bằng mắt thường thì rất khó có thể phân biệt đâu là hàng thật và đâu là hàng giả” - ông Phong cho biết.

Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ số giấy này để tiếp tục xác minh, làm rõ các vi phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.