Trả mặt bằng cho dự án Phòng khám đa khoa Đức Anh

(PL)- “Việc các ông bà có đơn đề nghị sử dụng đất, ngăn chặn việc triển khai xây dựng của dự án Phòng khám đa khoa Đức Anh là không có cơ sở. 

Đề nghị các ông bà chấm dứt việc sử dụng đất tại vị trí nêu trên, dọn dỡ hoa màu, vật kiến trúc trên đất, bàn giao mặt bằng cho dự án thực hiện theo quy định”. UBND phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM vừa có văn bản trả lời một số hộ dân liên quan dự án Phòng khám đa khoa Đức Anh tại phường này.

Theo đó, một số người dân khu phố 3 có đơn phản ảnh UBND phường Hiệp Thành hỗ trợ Công ty CP Dịch vụ y tế Đức Anh thu hồi đất để đầu tư xây dựng Phòng khám đa khoa Đức Anh. Bên cạnh đó, phường Hiệp Thành cũng nhận được đơn của Công ty Đức Anh phản ánh việc lấn chiếm đất trồng hoa màu của các hộ dân và có tờ trình đề nghị sử dụng phần đất được TP thu hồi và giao cho công ty này đầu tư xây dựng dự án Phòng khám đa khoa Đức Anh.

UBND phường Hiệp Thành cho hay qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ, xác minh thực địa và tiếp xúc các hộ dân, khu đất nói trên sau năm 1975 do HTX quản lý, giao các xã viên trồng hoa màu. Năm 2002, UBND quận 12 có công văn thỏa thuận cho Phòng khám đa khoa Đức Anh lập dự án đầu tư xây dựng bệnh viện phụ sản và điều dưỡng với quy mô 2 ha. Năm 2014, Phòng khám đa khoa Đức Anh lập hồ sơ bồi thường cho 11 hộ dân sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Qua kiểm tra danh sách và hồ sơ bồi thường, phường cho hay những người đang phản ánh khiếu nại “không có tên cũng không có đăng ký sử dụng đất (theo sổ mục kê đất đai theo tài liệu năm 2005 và kê khai sử dụng đất năm 2013)”. Trên cơ sở hồ sơ bồi thường, năm 2010 TP ban hành quyết định thu hồi gần 16.000 m2 và giao cho Công ty CP Đức Anh sử dụng hơn 14.700 m2 đầu tư xây dựng phòng khám đa khoa. “Như vậy khu đất nêu trên đã được TP có quyết định thu hồi và giao đất làm dự án, các hộ dân bị ảnh hưởng đã nhận tiền bồi thường” - UBND phường Hiệp Thành thông báo. Qua tiếp xúc và xem xét các giấy tay nhận chuyển nhượng của các hộ dân đang phản ánh, phường cho rằng “hoàn toàn nằm trong ranh giao đất của TP”.

Về việc các hộ dân phản ánh phường hỗ trợ Công ty Đức Anh thu hồi đất, phường cho biết do công ty này có đơn đề nghị được sử dụng phần đất đã được TP giao. Do đó “phường tiếp xúc các hộ dân thông tin việc chủ đầu tư yêu cầu giao đất để đầu tư xây dựng là đúng quy định” - phường Hiệp Thành trả lời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.