TP.HCM xin chủ trương gỡ vướng cho 12 dự án

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã báo cáo tình hình tháo gỡ vướng mắc các dự án và xin chủ trương tháo gỡ 12 dự án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-1, đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ban chỉ đạo 1568 về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án đã làm việc với TP.HCM.

TP.HCM xin Thủ tướng chủ trương tháo gỡ vướng mắc 12 dự án -thu-tuong-lam-viec-voi-TPHCM-thao-go-vuong-mac.jpg
Đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ban chỉ đạo 1568 về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án đã làm việc với TP.HCM. Ảnh: TTBC

Phát biểu mở đầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói tinh thần của buổi làm việc là việc gì thuộc thẩm quyền của Thủ tướng thì Thủ tướng quyết, của Chính phủ thì Chính phủ giải quyết, cái gì vướng mắc do luật pháp thì đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội ban hành Nghị quyết để xử lý.

"Tinh thần là quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đấy, làm việc nào ra việc đấy; phân công để rõ người rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, trách nhiệm” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Báo cáo tại đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, cho biết từ năm 2021, TP đã rất chủ động, vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi kinh tế và tập trung cho tháo gỡ các vướng mắc.

TP.HCM cũng đã lập ban chỉ đạo, các tổ công tác như tổ đầu tư, tổ FDI, tổ giải quyết các vướng mắc, khó khăn, tổ công tác đầu tư công… để tháo gỡ vướng mắc tại các dự án đầu tư tư nhân.

Với đầu tư công, TP cũng giải quyết xong, đưa vào vận hành dự án Metro số 1, hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ vừa khánh thành, cầu Rạch Đĩa, đường Tên Lửa, cầu Tân Kỳ - Tân Quý, hệ thống Rạch Xuyên Tâm, Bờ Bắc Kênh Đôi… Một số công trình tồn đọng 7-10 năm đã được khởi công, khánh thành.

TP.HCM xin Thủ tướng chủ trương tháo gỡ vướng mắc 12 dự án -thu-tuong-lam-viec-voi-TPHCM-thao-go-vuong-mac (2).jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TTBC

TP cũng có kế hoạch để khi Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ chính thức ban hành thì sẽ giải quyết ngay trong sáu tháng với một số dự án…

Với 64 dự án bất động sản, TP đã giải quyết xong, đưa ra khỏi danh sách 34 dự án, 30 dự án còn lại vẫn đang báo cáo tổ công tác để tập trung giải quyết trong năm 2025.

Cạnh đó, TP đã phân các dự án thành 5 nhóm để giải quyết. Nhóm 1 là nhóm các dự án đầu tư chậm tiến độ, không triển khai trong thời gian dài gồm các dự án đầu tư theo quy định của luật đầu tư, luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công- tư.

Nhóm 2 là nhóm các tài sản công bao gồm trụ sở, công sở của các cơ quan, đơn vị hoặc các tài sản khác theo quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công không được sử dụng, hoặc sử dụng không hiệu quả.

Nhóm 3 là các tài sản, dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước với 100% vốn điều lệ thuộc UBND TP hoặc khối doanh nghiệp có cổ phần góp vốn của doanh nghiệp….

Nhóm 4 là dự án đã và đang liên quan tới quá trình thanh tra, điều tra.

Nhóm 5 là các khu đất có diện tích lớn, có vị trí đặc địa, có phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa được đưa vào sử dụng.

Qua rà soát, TP xác định có 37 công trình, dự án và phân công thành viên của Thường trực UBND TP giải quyết, một số dự án cơ bản giải quyết xong.

Kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ 12 dự án vướng mắc

Về kết quả rà soát các công trình, dự án tồn đọng theo Công điện 112 của Thủ tướng, ông Phan Văn Mãi cho biết đến ngày 31-12-2024, TP có khoảng 200 công trình, dự án tồn đọng. Hiện, các đơn vị của TP.HCM đang tổ chức rà soát chi tiết một lần nữa, phân nhóm theo thẩm quyền và sẽ báo cáo Ban chỉ đạo 1568 xin định hướng giải quyết.

Qua rà soát, TP xác định có 37 công trình, dự án và phân công thành viên của Thường trực UBND TP giải quyết, một số dự án cơ bản giải quyết xong.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM báo cáo đoàn công tác của Thủ tướng 12 dự án có vướng mắc, xin chủ trương tháo gỡ. Trong đó, TP đã có báo cáo Chính phủ sáu dự án để cho ý kiến giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.