TP.HCM tạm dừng thí điểm khoán xe công

(PLO)- Do vướng quy định của Chính phủ và công văn của Bộ Tài chính nên UBND TP.HCM đồng ý tạm dừng thực hiện đề án thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô công.
Đại diện lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TP.HCM, đơn vị phụ trách đề án khoán kinh phí sử dụng ô tô công (đề án cung ứng dịch vụ tổng hợp tại Văn phòng UBND TP, UBND quận Bình Thạnh, UBND huyện Bình Chánh) cho biết hiện nay TP đang tạm ngưng thí điểm đề án này.

Theo lực lượng TNXP TP, nguyên nhân tạm ngưng do vướng một số nội dung quy định tại Nghị định 06 ngày 9-1-2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan đơn vị và Công văn 3515 ngày 28-3-2018 của Bộ Tài chính về tạm dừng xem xét, quyết định giao, điều chuyển, bán ô tô của các cơ quan, tổ chức...

Hiện nay, UBND TP đang xin ý kiến của các bộ, ngành trung ương có liên quan để tháo gỡ vướng mắc trên. Trong thời gian này, lực lượng TNXP sẽ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn chỉnh đề án, cập nhật các quy định mới để tham mưu, đề xuất cho UBND TP triển khai đề án khi có điều kiện thuận lợi.
Trước đó, ngày 26-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô phục vụ công tác chung đối với năm đơn vị: Văn phòng UBND, Sở Tài chính, Ban quản lý An toàn thực phẩm, UBND quận Bình Thạnh và UBND huyện Bình Chánh.
Việc khoán kinh phí xe công chỉ tính trong trường hợp đưa đón từ nơi làm việc đến nơi đi công tác, không áp dụng khoán trong trường hợp đưa đón hằng ngày từ nơi ở đến nơi làm việc.
Phương thức khoán kinh phí sử dụng ô tô phục vụ công tác chung gồm hai cách: Áp dụng đơn giá khoán cố định 11.000 đồng/km hoặc áp dụng đơn giá khoán cố định theo tháng/xe là 19,8 triệu đồng/tháng/xe.
Theo tính toán, việc khoán xe công sẽ giúp tiết kiệm ngân sách hơn 100 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 1,2 tỉ đồng/năm (cho năm đơn vị thực hiện thí điểm) nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng đủ số cây số thực tế sử dụng và nhu cầu bảo vệ, tạp vụ.
Ngoài ra, việc cho thuê xe công còn giúp tiết kiệm rất lớn vì giảm được khoản chi mua sắm xe mới; kiểm soát được kinh phí, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.