TP.HCM: Còn bất cập trong phân bổ đầu tư công cho giáo dục

(PLO)- Theo ĐB Cao Thanh Bình, TP.HCM cần bố trí vốn, phân bổ đúng mức trong đầu tư công cho giáo dục, các dự án thuộc lĩnh vực văn hoá như trung tâm thể thao, nhà thiếu nhi, khu vui chơi dành cho trẻ, các điểm sinh hoạt cộng đồng...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-7, tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khoá X, các đại biểu đã thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện đầu tư công trên địa bàn TP, giai đoạn 2021-2025.

Theo ông Cao Thanh Bình, qua giám sát 20 dự án về đầu tư công, HĐND TP.HCM đã thấy sự vào cuộc rất trách nhiệm, rốt ráo, tập trung tháo gỡ vướng mắc, khắc phục tồn tại cho các dự án của các sở, ngành và UBND TP.

ĐB Cao Thanh Bình phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

ĐB Cao Thanh Bình phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cần mạnh dạn ngừng các dự án

Nhiều dự án trọng điểm được khởi công, đưa vào vận hành cho thấy sự ảnh hưởng lớn của đầu tư công đối với phát triển kinh tế TP.HCM và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo ĐB Bình, UBND TP cần quan tâm, rà soát kĩ, chặt chẽ các dự án đầu tư công. “Những dự án nào không đảm bảo khả năng thực hiện thì có tính toán, xem xét có nên tiếp tục thực hiện hay không; còn không thì ngừng dự án, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án khác” – ĐB Bình nêu ý kiến.

Ông cũng cho biết giai đoạn chuyển tiếp đầu tư công từ 2016- 2021 qua giai đoạn 2021- 2026 có đến 583 dự án với tổng mức đầu tư trên 91.000 tỉ đồng; đã bố trí vốn 322 tỉ đồng và đã giải ngân trên 200 tỉ đồng nhưng phải tạm ngưng thực hiện, không đưa vào thực hiện tiếp trong giai đoạn 2021-2026.

“Nếu không đảm bảo thực hiện trong giai đoạn đầu tư công trung hạn thì nên đưa ra khỏi quy hoạch. Còn những dự án vướng về pháp lý, giải phóng mặt bằng hay thủ tục thì không nên đưa vào nữa” – ĐB Bình nói và đề nghị các sở, ngành cam kết, chịu trách nhiệm, nhất là siết trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan.

Ngoài ra, một số vấn đề như nhà thầu không đảm bảo năng lực cũng cần mạnh dạn xem xét, hay có những dự án đã thực hiện một giai đoạn nhưng không quyết toán, không nghiệm thu, không thể kết thúc dự án… cũng cần rà soát kĩ.

Đầu tư cho giáo dục nhiều hơn

Ông cũng đặt vấn đề làm sao để đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.

Theo ĐB Bình, UBND TP cần tập trung đầu tư nhiều hơn vì đến nay còn 20 phường không có trường tiểu học. Một số địa phương có nhu cầu sử dụng nhưng lại chưa được đầu tư đúng mức.

Theo ông, kết quả tuyển sinh đầu cấp vào lớp 10 vừa qua cho thấy việc phân bố các trường chưa đồng đều. Chẳng hạn một số quận như Tân Phú, Tân Bình, học sinh thi được 20 điểm nhưng không vào được trường công, nhưng có địa bàn chỉ cần 12-15 điểm thì vẫn học được trường công.

“Đây là một bất cập trong việc phân bổ đầu tư công trong giáo dục; cần ưu tiên nguồn lực đầu tư công cho lĩnh vực giáo dục nhiều hơn” – ông nói.

Đồng thời, ĐB Cao Thanh Bình cũng mong UBND TP quan tâm đến việc bố trí vốn cho các dự án thuộc lĩnh vực văn hoá như trung tâm thể thao, nhà thiếu nhi, khu vui chơi dành cho trẻ, các điểm sinh hoạt cộng đồng.

“Giám sát thực tế cho thấy các cơ sở này đều xuống cấp trầm trọng. Đơn cử như Trung tâm thi đấu thể dục thể thao Phan Đình Phùng bốn mặt tiền, nằm ở trung tâm TP nhưng vướng mắc là nằm ở sự chủ quan của TP trong việc xác định nhà đầu tư”- ĐB Bình nói.

Sẽ cưỡng chế hành chính nếu dự án chậm trễ

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã nhìn nhận thời gian qua, đối với các dự án chưa hiệu quả, chưa đồng bộ, chưa đảm bảo điều kiện, TP đã kiên quyết đưa ra khỏi danh mục đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

TP cũng sẽ ưu tiên lĩnh vực về giáo dục để đảm bảo đạt tiêu chí 300 phòng học/ 10.000 dân, tập trung ở một số khu vực có mật độ dân cư cao.

Ông cho biết liên quan đến dự án tại BV Nhi đồng 2 hiện TP đang tính đến phương án cưỡng chế hành chính do những điều kiện đảm bảo pháp lý về giải phóng mặt bằng đã đầy đủ nhưng còn tình trạng các hộ dân chưa tuân thủ theo phương án bồi thường hỗ trợ trước đây.

“Thời gian tới TP sẽ tập trung tăng cường thêm cưỡng chế hành chính đối với trường hợp còn chậm trễ gây ảnh hưởng tiến độ” – ông Cường nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.