(PLO)- Năm 2022, TP.HCM có 3.800 công dân được gọi chính thức nhập ngũ, trong đó tất cả đều là công dân nam, không có nữ.
Sáng 10-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM đã họp phiên thứ 2 nhằm chuẩn bị cho đợt giao quân…
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ TP.HCM đã rất khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị tuyển quân trong thời gian qua.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: TTBC
Ông Phan Văn Mãi đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP và các cấp, từ nay đến ngày giao nhận quân phải rà soát lại công tác chuẩn bị xem cái gì chưa làm thì bắt tay vào làm ngay, còn vấn đề gì làm chưa tốt thì phải khắc phục. Trong đó cần rà soát lại số thanh niên đã tuyển chọn để nắm chắc về số lượng, diễn biến tình hình, tâm tư tình cảm của họ ra sao nhằm đảm bảo đến ngày giao nhận quân đủ số lượng và chất lượng.
Đối với những khiếu nại, thắc mắc và phát sinh nếu có, người đứng đầu chính quyền TP.HCM yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP phải gặp gỡ trực tiếp để giải quyết với mong muốn làm sao mọi thanh niên đều vui vẻ, hăng hái lên đường nhập ngũ, tránh trường hợp có thái độ, phản ứng.
Một việc khác mà ông Mãi cũng đề nghị quan tâm chăm lo đối với những trường hợp khó khăn để những thanh niên được tuyển chọn yên tâm lên đường nhập ngũ.
“Đừng để có hoàn cảnh nào chúng ta thiếu sự quan tâm và chăm lo” – ông Mãi nói và yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP phải giải quyết một cách công khai, minh bạch, thấu tình và đạt lý, không được giải quyết một cách chủ quan khiến cho người dân không tâm phục khẩu phục.
Đối với việc giao nhận quân, ông Mãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần phối hợp tổ chức để làm sao việc giao nhận quân đủ số lượng, an toàn và trang trọng. Tuyên truyền vận động để hạn chế tối đa người thân đến điểm giao nhận quân nhằm đảm bảo trật tự và công tác phòng chống dịch COVID-19 nhưng đừng để xảy ra trường hợp người dân bức xúc.
“Tất cả vì sự an toàn của việc giao nhận quân, an toàn của những người tham gia, trong đó có con em của bà con cũng lên đường nhập ngũ” – ông Mãi nói.
Đối với công tác tuyên truyền, từ nay đến ngày giao nhận quân, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP và các cấp, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền, đặc biệt có đợt tuyên truyền cao điểm để mỗi thanh niên, người dân thấy trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
“Có niềm tin chúng ta sẽ tổ chức đạt kết quả cao nhất đợt tuyển quân này” – ông Mãi nói và đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP và các cấp cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất thực hiện các nhiệm vụ đề ra.
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: TTBC
Theo Hội đồng Nghĩa vụ TP.HCM, qua nắm bắt tình hình, các địa phương báo cáo số công dân chuẩn bị nhập ngũ cơ bản đều an tâm tư tưởng; tình hình quân số của các địa phương nhìn chung ổn định. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tiếp tục theo dõi sát diễn biến tư tưởng của công dân sau khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giáo dục công dân, quyết tâm thực hiện giao quân đủ số lượng, nâng cao chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân.
Về công tác chăm lo cho công dân nhập ngũ, trong dịp Tết Nguyên đán, các quận huyện và TP Thủ Đức tổ chức các đoàn đến từng hộ gia đình có công dân chuẩn bị nhập ngũ để thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết. Tính chung toàn TP.HCM tổng số tiền hỗ trợ là hơn 21 tỉ đồng, bình quân mỗi công dân lên đường nhập ngũ được nhận tiền, quà trị giá khoảng 5,7 triệu đồng.
Từ nay đến ngày giao quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đến việc chăm lo chính sách hậu phương quân đội trước khi công dân nhập ngũ và gia đình công dân về vật chất, tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân an tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tổ chức khai báo y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả các công dân nhập ngũ, đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19.
Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP.HCM, năm 2022 tổng số lệnh gọi nhập ngũ đã trao là 3.984 người, trong đó lệnh chính thức là 3.800 công dân nam, dự phòng là 184 công dân (chiếm 4,84% so với chỉ tiêu).
Số đảng viên nhận lệnh là 79 người (đạt 2,08% so với chỉ tiêu), trong đó đảng viên chính thức là 66 người (chiếm 1,74%), so với năm ngoái thì giảm (năm 2021 có 95 đảng viên nhận lệnh nhập ngũ).
Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.684 người (đạt 44,32% so với chỉ tiêu). So với năm ngoái, số công dân này tăng lên (năm 2021 là 1.595 người).
Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, 2 là 3.189 người (đạt 83,92% so với chỉ tiêu).
Dự kiến lễ giao nhận quân điểm của TP.HCM năm 2022 sẽ được tổ chức tại quận 12 vào ngày 16-2.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.