TP.HCM: 6 quận nào thuộc diện phải sắp xếp?

(PLO)- Sáu đơn vị hành chính cấp quận, huyện thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này là quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận 11 và quận Phú Nhuận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-8, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, đại diện Sở Nội vụ TP đã có thông tin về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) trên địa bàn.

Đại diện Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, căn cứ vào Nghị quyết 117/2023 về sắp xếp các ĐVHC, Sở Nội vụ TP đã rà soát và nhận thấy TP.HCM có sáu ĐVHC cấp quận, huyện và 149 ĐVHC cấp phường, xã chưa đảm bảo các tiêu chí về diện tích, dân số.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, đại diện Sở Nội vụ TP thông tin về việc sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Ông Nguyễn Văn Hiếu, đại diện Sở Nội vụ TP thông tin về việc sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Trong 149 ĐVHC cấp phường, xã thì có 7 ĐVHC cấp xã đã sắp xếp từ trước nên không thuộc diện sắp xếp. Còn lại có 142 phường, xã thuộc diện sắp xếp.

“Sáu ĐVHC cấp quận, huyện thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này là quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận 11 và quận Phú Nhuận”- ông Hiếu thông tin.

Ông Hiếu cũng cho biết, Nghị quyết 35 có quy định 4 trường hợp đặc thù, nếu các ĐVHC thuộc trong 4 trường hợp này thì không thể sắp xếp.

Cụ thể gồm: ĐVHC có vị trí biệt lập, có tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các ĐVHC liền kề. Thứ hai, có địa giới ĐVHC đã hình thành ổn định và từ năm 1945 đến nay chưa có thay đổi.

Thứ ba, có vị trí địa lý về quốc phòng, an ninh; có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa nổi bật, tôn giáo tín ngưỡng, phong tục tập quán riêng biệt mà nếu sắp xếp với ĐVHC liền kề khác sẽ đánh mất ổn định quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Thứ 4, ĐVHC tham mưu việc sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thành ĐVHC đô thị trong giai đoạn 2023 - 2030, có diện tích tự nhiên và quy mô dân số đạt tiêu chuẩn ĐVHC đô thị theo quy định.

“Hiện Sở Nội vụ đang phối hợp với 22 quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát lại từng phường, xã để xem ĐVHC nào có trong cơ chế đặc thù thì báo cáo cho các cấp có thẩm quyền để không sắp xếp đơn vị đó”- ông Hiếu cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.