(PLO)- Đề xuất của Bộ Công an về việc bổ sung “người phạm tội bỏ trốn” vào tình tiết tăng nặng trong Bộ luật Hình sự (sửa đổi) lần này đang có hai luồng quan điểm.
(PLO)- Bộ Công an đề nghị bổ sung tình tiết tăng nặng người phạm tội bỏ trốn nhằm hoàn thiện căn cứ ra quyết định hình phạt nhưng VKSND Tối cao đề nghị cân nhắc...
(PLO)- TAND Tối cao giải đáp nhiều vướng mắc trong xét xử hình sự, theo đó các hành vi mang dao, hung khí gây rối trật tự công cộng có thể truy cứu 2 tội danh.
(PLO)- Theo Án lệ 73/2025, hành vi bị cáo đe dọa không cho các ngư phủ khác cứu giúp bị hại là hành vi cố tình thực hiện tội phạm đến cùng.
(PLO)- Các công tố viên vẫn chưa đưa ra quyết định liệu có đề nghị mức án tử hình đối với vụ ông Nick Reiner giết hại bố mẹ ruột là vợ chồng đạo diễn Rob Reiner.
(PLO)- Tại Điều 5 Nghị quyết 04 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã hướng dẫn việc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp.
(PLO)- Nghị quyết 04/2025 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã hướng dẫn áp dụng 15 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại Điều 52 BLHS.
(PLO)- Tại hội nghị tập huấn do Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 tổ chức, ông Huỳnh Tấn Đạt đã có góp ý về tình tiết tăng nặng TNHS "Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội"...
(PLO)- Theo chuyên gia, hành vi rời khỏi hiện trường của tài xế trong vụ xe Jeep gây tai nạn ở TP.HCM khiến 2 phụ nữ tử vong, được xem là tình tiết tăng nặng trong xử lý hình sự.
(PLO)- 4 thành viên “Thiên triều Nam Quốc” bị xét xử về tội giữ người trái pháp luật với tình tiết phạm tội có tổ chức, xâm phạm quyền tự do của người khác.
(PLO)- Theo chuyên gia, cần sửa theo hướng chỉ áp dụng tình tiết tăng nặng này đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên; để phù hợp với tinh thần chung của Luật Tư pháp người chưa thành niên.
(PLO)- Nhà làm luật không thể dự trù hết được các tình tiết có thể xảy ra trên thực tế, nên trên nguyên tắc có lợi cho người phạm tội thì cần dành quyền đánh giá “các tình tiết giảm nhẹ khác” cho HĐXX.
(PLO)- Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại BLHS 2015 đang được lấy ý kiến.
(PLO)- Bị cáo nhiều lần lừa đảo để bị hại nhiều lần chuyển tiền nhưng cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội hai lần trở lên”.