(PLO)- Các nhà nghiên cứu ở Anh lần đầu tiên phát hiện ra hạt vi nhựa tồn tại trong mô tĩnh mạch người, nâng cao thêm cảnh báo nguy hiểm của rác thải nhựa đối với sức khỏe con người.
(PLO)- Một phụ nữ Trung Quốc suýt tử vong sau khi tiêm hỗn hợp gần 20 loại nước ép trái cây khác nhau vào tĩnh mạch để... cải thiện sức khỏe, theo đài BBC.
Tư thế ngồi bắt chéo chân nọ lên chân kia là chuyện diễn ra thường xuyên với rất nhiều người. Chuyện tưởng như vô hại này gần đây đã được các nhà khoa học khám phá: Tư thế ngồi và bắt chéo chân là nguyên nhân của nhiều bệnh.
Chất lượng “tinh binh” đóng vai trò quyết định trong việc duy trì nòi giống. Tuy nhiên điều đáng báo động là hiện nay, số nam giới vô sinh ngày càng nhiều và lứa tuổi vô sinh nam ngày càng trẻ hóa. Làm gì để có “tinh binh” khỏe mạnh là câu hỏi nhiều người muốn biết. Câu trả lời có trong bài viết sau đây.
(PLO) - Ngày 25-6, BV Nhi Trung ương (Hà Nội), cho biết vừa cứu sống cháu LTT (hai tháng tuổi ở Vĩnh Phúc), một trong số hiếm hoi các bệnh nhi gặp cùng lúc nhiều bệnh phức tạp.
(PLO) - Ngày 11-6, BS Trương Hoàng Minh, Trưởng Khoa Ngoại niệu - Ghép thận, BV Nhân dân 115, cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép thận tự thân cho nữ bệnh nhân LML (30 tuổi, quận 11).
Năm nay em 25 tuổi.Gần đây động mạch chủ ở bàn chân và bàn tay của em có hiện tượng như có kiến đang di chuyển trong một đoạn mạch. Sau đó, thi thoảng giữa những ngón chân lại có hiện tượng kêu những tiếng nhỏ li ti như bị hút bọt.