(PLO)- Sau sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã phải có quy mô dân số đạt từ 200% trở lên và diện tích tự nhiên đạt từ 100% trở lên tiêu chuẩn của xã tương ứng theo quy định về tiêu chuẩn, phân loại đơn vị hành chính.
(PLO)- Chính phủ giao Bộ Nội vụ xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp xã cho các địa phương, đồng thời kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
(PLO)- Theo đề án vừa được phê duyệt, các huyện đảo, TP đảo hiện nay được chuyển thành đơn vị hành chính cấp xã có tên gọi là đặc khu.
(PLO)- Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản để hướng dẫn các địa phương chuyển tiếp công việc, bảo đảm không để gián đoạn khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, sắp xếp xã.
(PLO)- Bộ Nội vụ lưu ý đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã phải được lấy ý kiến Nhân dân là cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn.
(PLO)- Dự kiến cả nước có 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh là giữ nguyên, còn lại 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh thuộc diện phải sắp xếp. Với cấp xã, dự kiến có 9.996/10.035 đơn vị phải sắp xếp.
(PLO)- Bộ Nội vụ đã có những lý giải cụ thể về việc đề nghị các địa phương tạm dừng thực hiện một số nhiệm vụ, công việc liên quan đến đơn vị hành chính các cấp.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết việc sửa Hiến pháp 2013 sẽ phải lấy ý kiến Nhân dân. Thời gian dự kiến lấy ý kiến là 1 tháng.
(PLO)- Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tạm dừng xây dựng Hợp phần Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 cho đến khi có chủ trương mới.
(PLO)- Theo thống kê, hiện Việt Nam có 696 đơn vị cấp huyện, trong đó có 87 thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố. Với chủ trương không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, 87 thành phố này cũng sẽ được tổ chức lại cho phù hợp.
(PLO)- Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh phải sắp xếp, sáp nhập đã được xác định, cũng rõ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...