Tỉnh Bình Thuận đầu tư hàng ngàn tỉ đồng để xây dựng nhiều tuyến đường huyết mạch
PHƯƠNG NAM
(PLO)- Nhiều dự án trọng điểm được đầu tư gần đây tại tỉnh Bình Thuận là những tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối với cao tốc, cảng biển, khu công nghiệp, khu du lịch.
Ngày 14-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Thuận (19-4-1975-19-4-2025) và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tỉnh đã có 8 công trình, dự án hoàn thành và khởi công mới.
8 dự án trọng điểm của tỉnh Bình Thuận.
5 DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH
Cụ thể, tỉnh Bình Thuận có 5 công trình, dự án đã hoàn thành.
Thứ 1 là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức, huyện Hàm Tân. Đây là Dự án do Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận làm chủ đầu tư.
Tỉnh Bình Thuận
Thứ 2 là dự án đầu tư đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2), thời gian thực hiện 4 năm (từ năm 2023 đến năm 2025 và chuyển sang giai đoạn 2026 - 2030). Đây là tuyến đường kết nối Sân bay Phan Thiết với hệ thống giao thông khu vực.
Dự án sẽ phục vụ khai thác tối đa chức năng hàng không dân dụng và công tác an ninh quốc phòng; tạo quỹ đất đô thị dọc hai bên đường, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị loại II cũng như phát triển kinh tế - xã hội của TP Phan Thiết.
Đường vào sân bay Phan Thiết.
Thứ 3 là dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành. Ngoài chức năng kết nối giao thông, đây còn là một tuyến đường du lịch đặc biệt quan trọng kết nối đường bộ cao tốc, QL1 với khu vực ven biển phía Nam của Phan Thiết.
Dự án đường Hàm Kiệm-Tiến Thành.
Thứ 4 là dự án đầu tư xây dựng mới và nâng cấp doanh trại cơ quan Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận nhằm bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sỹ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới, thực hiện xây dựng đơn vị chính quy, thống nhất, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp với tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng.
Cuối cùng là dự án đầu tư làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, trong đó có đoạn từ QL1 đến Cầu Suối Nhum, là một trong 17 tuyến đường cần mở mới trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây cũng là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế với tổng mức đầu tư 830 tỉ đồng.
3 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI
Dự án đầu tư đường từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc đi QL1, huyện Hàm Thuận Bắc Nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại của Nhân dân và khách du lịch. Đồng thời vận chuyển hàng hóa, giảm tải lưu lượng xe lưu thông từ QL1 vào đường cao tốc Bắc - Nam qua QL28 và ngược lại.
Tuyến đường này cũng góp phần rút ngắn quãng đường và thời gian vận chuyển hàng hóa, đi lại giữa thị trấn Ma Lâm, xã Hàm Đức và các khu vực lân cận; tạo điều kiện thuận lợi để khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tiếp đó là dự án đầu tư xây dựng công trình đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, thị xã La Gi. Dự án này sẽ góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã La Gi và tỉnh Bình Thuận; tăng khả năng vận tải, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy kinh tế…
Cuối cùng là dự án đầu tư đường từ thị trấn Tân Minh đi Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Tuyến đường này sẽ kết nối giao thông tăng cường năng lực vận chuyển hàng hoá cho các khu công nghiệp Tân Đức, Tân Mỹ, Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 và đặc biệt là cảng biển Sơn Mỹ…
Dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông thuỷ - bộ và logistic của khu vực; thu hút đầu tư, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.