Cầu tõm cách giường ngủ vài bước chân, chất thải xả thẳng xuống ao cá, nước sạch thiếu trầm trọng... là cuộc sống của người dân tại khu vực từng xảy ra dịch tiêu chảy.
Mẫu ốc bươu lấy ở chợ TP HCM có kết quả dương tính với phẩy khuẩn tả khiến Bộ Y tế lo ngại nếu mầm bệnh phát triển trong nguồn nước có thể gây thành dịch.
(PL)- Ngày 31-7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có công văn gửi UBND các tỉnh, TP yêu cầu tăng cường công tác vệ sinh phòng bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa.
Ðược gọi là tiêu chảy cấp khi tiêu chảy kéo dài dưới 2 tuần, đại tiện > 3 lần/ngày, phân lỏng nhiều nước. Tiêu chảy cấp sẽ gây tình trạng mất nước và điện giải; ở nhiều mức độ khác nhau khi tiêu chảy kéo dài hơn 2 tuần thì gọi là tiêu chảy mạn lúc này hết sức chú ý vấn đề rối loạn hấp thu dẫn đến suy dinh dưỡng.
(PL)- Chiều 22-7, BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cho biết dịch tiêu chảy cấp đã xảy ra tại tổ 8, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM) khiến bảy người mắc (có một người lớn), trong đó ba trẻ đưa đi cấp cứu tại BV Nhi đồng 1 và BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM.