(PLO)- Các vụ ẩu đả do va chạm xã hội nói chung và va chạm giao thông nói riêng có thể để lại hậu quả tâm lý và pháp lý nghiêm trọng cho các bên liên quan.
(PLO)- Chúng ta đang sống trong một xã hội thượng tôn pháp luật. Một xã hội mà ở đó khi một người xâm phạm đến quyền và lợi ích của người khác thì sẽ chịu những chế tài do nhà nước quy định. Vậy người dân nói chung cần làm gì để tự bảo vệ quyền lợi cho mình?
(PLO)- Mới đó mà đã tròn một năm ngày GS-TS Nguyễn Vân Nam rời cõi tạm. GS-TS Nguyễn Vân Nam là một chuyên gia về luật cạnh tranh, luật sở hữu trí tuệ và là một trí thức tài hoa, có trách nhiệm với đời.
(PLO)- Ở nước ta, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
(PLO)- Ông Kolomoisky bị cáo buộc tham nhũng và gian lận thương mại, làm xói mòn tính thượng tôn pháp luật và niềm tin của người dân Ukraine vào chính quyền Kiev.
(PL)- “Độc lập tư pháp không hề làm suy giảm tính thống nhất của quyền lực nhà nước” - GS Lê Hồng Hạnh, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), nói.
(PLO)- Tại tọa đàm, các doanh nghiệp được tư vấn, giải đáp cặn kẽ những “nút thắt”, “điểm nghẽn” khi áp pháp luật vào trong hoạt động sản xuất, kinh doanh...
(PL)- BS Nguyễn Khắc Viện viết trong cuốn tự truyện kể rằng có lần ông dẫn một giáo sư nổi tiếng người Pháp tham quan Hà Nội, khi đến chân cầu Long Biên nhìn thấy tấm biển đề “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
(PL)- Bắc Kinh lẽ ra nên theo nguyên tắc thượng tôn pháp luật thay vì cố gắng tự dựng lên các luật lệ của riêng mình và áp đặt các nước khác phải nghe theo.
(PL)- “Với chiến lược phát triển từ nay đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, nghề luật sư (LS) Việt Nam sẽ có được vị trí, vai trò không chỉ là một nghề nghiệp tự do, hoạt động độc lập trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật mà còn góp phần làm nên diện mạo của nền dân chủ của đất nước”.
Vừa qua công luận quan tâm nhiều đến các vụ công ty tư vấn giao thông Nhật Bản hối lộ cho quan chức ngành đường sắt Việt Nam hơn 80 triệu yen để trúng gói thầu tư vấn dự án đường sắt đô thị số 1 tại Hà Nội.