(PLO)- Từ tháng 5-2024 đến khi bị phát hiện, một nhóm đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 14 tấn thịt trâu giả thịt bò Nhật Wagyu tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM.
(PLO)- Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, nhiều năm trở lại đây không ghi nhận thuốc giả ở các cơ sở khám chữa bệnh, phát hiện chủ yếu ở cơ sở bán lẻ, kênh bán hàng online.
(PLO)- Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đã có phân tích về tình hình sản xuất và kinh doanh thuốc giả và thực phẩm giả hiện nay tại buổi khảo sát của Ủy ban Văn hóa – Xã hội của Quốc hội vào sáng 22-7.
(PLO)- Dư luận phản ánh đề thi tốt nghiệp THPT một số môn 'rất khó', Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa- Xã hội cho biết sẽ phối hợp với Bộ GD&ĐT nghiên cứu kỹ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
(PLO)- Để ngăn chặn hàng giả trong dược phẩm và thực phẩm chức năng, doanh nghiệp và các đơn vị quản lý đã thực hiện nhiều giải pháp kép.
(PLO)- Đại diện cơ quan quản lý Bộ Công Thương và Sở Công Thương TP.HCM đề xuất nhiều giải pháp từ chế tài mạnh hàng giả đến chính sách khuyến khích doanh nghiệp.
(PLO)- Công ty Trần Kim Huyền ở Đắk Lắk, nơi xảy ra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả từng quảng cáo tặng 300 căn biệt thự cho các “thủ lĩnh” bán hàng.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết ba vụ thuốc giả tại Thanh Hóa, kẹo Kera của Hằng Du Mục, mỹ phẩm giả ở Đồng Nai… đều do Bộ Y tế phát hiện và chuyển cho Bộ Công an điều tra, thể hiện rõ quyết tâm của Bộ trong việc phòng chống thuốc giả, thực phẩm giả.