Thủ tướng: Chấm dứt tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm

(PLO)- Thủ tướng đề nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và năm tháng, làm rõ khó khăn, vướng mắc và các bộ, ngành phải có văn bản trả lời, hướng dẫn cụ thể, chấm dứt tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và năm tháng năm 2025; tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời xác định, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6-2025 và thời gian tới.

Khái quát tháng 5, Thủ tướng nhận định tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường. Chính sách thuế đối ứng của Mỹ tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, bất định; xung đột vũ trang xảy ra ở nhiều khu vực; các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng khó dự báo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Ảnh: VGP

Ở trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18 của Trung ương; triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên và ứng phó với chính sách thuế quan mới của Mỹ; quyết liệt triển khai "bộ tứ chiến lược" của Bộ Chính trị; chuẩn bị và trình Quốc hội 44 dự án luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng nhấn mạnh, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm và có thặng dư cao; bội chi, nợ công được kiểm soát tốt; Chính phủ đã kịp thời ban hành công điện về các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong các tháng cao điểm năm 2025 và thời gian tới.

Thủ tướng chỉ đạo dứt khoát không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào. Đồng thời tập trung xử lý những dự án thua lỗ, kéo dài, đưa nguồn lực vào đầu tư, phát triển.

Thủ tướng cũng cho biết, các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Các tổ chức uy tín quốc tế, các nước, đối tác đánh giá cao những nỗ lực, kết quả phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Mặc dù vậy, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô rất lớn, nhất là về tỷ giá, lạm phát; sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính 0406.jpg
Người đứng đầu Chính phủ vẫn nhận định, tình hình kinh tế xã hội còn gặp khó. Ảnh: VGP

Bất động sản chưa được cải thiện về phân khúc, phân khúc cao cấp chiếm 53%, do đó đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; diễn biến thị trường vàng bất cập, tình trạng đầu cơ, đội giá diễn ra; an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, sữa giả, ma tuý, an ninh mạng... còn nhiều thách thức.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính còn rườm rà, Thủ tướng đề nghị dứt khoát không thêm thủ tục hành chính, tăng cường tiền kiểm, bỏ hậu kiểm; đề nghị tiếp tục phân cấp, phần quyền đi đôi với nâng cao năng lực thực thi.

Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành có văn bản trả lời và hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thực hiện; từ bỏ hướng dẫn, trả lời chung chung; chấm dứt tình trạng đùn đẩy, "sợ trách nhiệm".

Thủ tướng đề nghị đánh giá kỹ tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và năm tháng, làm rõ điểm tốt, khó khăn, vướng mắc cũng như bối cảnh tình hình mới. Tiếp tục các giải pháp để làm mới các động lực tăng trưởng cũ như: đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, các ngành, lĩnh vực mới nổi...

Thủ tướng đề nghị làm rõ khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và phân cấp, phân quyền. Đồng thời triển khai "bộ tứ chiến lược" của Bộ Chính trị thật hiệu quả; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để giảm 30% thủ tục, điều kiện kinh doanh. Lực lượng quân đội, công an chuẩn bị tốt Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 & 2-9-2025).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.