Thủ tướng: Cần xây dựng chính quyền đối thoại, cầu thị

(PLO)- Hậu Giang trao quyết định chủ trương đầu tư cho năm dự án với giá trị trên 2.000 tỉ đồng.

Ngày 28-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hậu Giang với chủ đề “Hậu Giang - tiềm năng đầu tư và phát triển”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NH

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng là tỉnh nông nghiệp nhưng Hậu Giang đang vươn lên mạnh mẽ, với nhiều lợi thế quan trọng. Theo Thủ tướng, địa phương có nguồn nguyên liệu nông nghiệp, lực lượng lao động rất dồi dào.

Thủ tướng đề nghị tỉnh cần liên kết chặt chẽ với các địa phương trong vùng và liên kết với TP.HCM, có cách làm sáng tạo trong liên kết và sáng tạo theo cái riêng của mình.

Đồng thời, tỉnh xây dựng chính quyền đối thoại, đồng hành và tạo niềm tin cho doanh nghiệp (DN) để khơi gợi nguồn vốn, từ đó phục vụ cho mục tiêu phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lãnh đạo tỉnh Hậu Giang ký kết hợp tác. Ảnh: NH

"Các cấp chính quyền cần cầu thị lắng nghe, trực tiếp giải quyết các vướng mắc của DN. Trong lĩnh vực nông nghiệp phải tái cấu trúc theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong phát triển cần chú trọng bảo vệ môi trường" - Thủ tướng lưu ý.

Dịp này, Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác phát triển KT-XH giai đoạn 2017-2020, định hướng 2025 giữa Hậu Giang - Kiên Giang - Bạc Liêu - Sóc Trăng; ký kết hợp tác giữa Hậu Giang với Hiệp hội DN Hàn Quốc, Lào…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: NH

Theo ông Lữ Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, thông qua hội nghị xúc tiến đầu tư lần này tỉnh mong đón các nhà đầu tư và DN quan tâm đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp; công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm; thương mại, dịch vụ và du lịch

Ông Hùng cho hay ngoài các chính sách ưu đãi chung, Hậu Giang còn có một số cơ chế chính sách ưu đãi riêng như miễn, giảm thuế thu nhập DN (thuế suất 10%); miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; miễn, giảm thuế nhập khẩu...  

Hậu Giang có vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao 32.000 ha. Ảnh: GIA TUỆ

“Đến với Hậu Giang, các nhà đầu tư sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công dự án và đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai. Hậu Giang luôn thực hiện nhất quán quan điểm ở nơi nào trên địa bàn tỉnh có khó khăn của DN thì ở đó sẽ có mặt của chính quyền địa phương để cùng tháo gỡ” - ông Lữ Văn Hùng nói.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang trao quyết định chủ trương đầu tư cho năm dự án, vốn tổng nguồn đầu tư trên 2000 tỉ đồng.

Hậu Giang có diện tích tự nhiên 1.601 km2, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp là 140.000 ha; dân số khoảng 772.230 người, trong đó có khoảng 573.146 người sản xuất nông nghiệp, lao động trong độ tuổi là 589.149 người. Dự báo lực lượng lao động của tỉnh năm 2020 là 648.835 người.  

Với những lợi thế đặc trưng về khí hậu và địa lý, tỉnh Hậu Giang đã xây dựng được các vùng nguyên liệu nông sản chuyên canh với quy mô khá lớn, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và chế biến xuất khẩu. Các loại nông sản có thế mạnh của tỉnh được đăng ký nhãn hiệu, nhiều sản phẩm có thương hiệu trên thị trường Việt Nam biết đến như bưởi Năm roi Phú Thành, quýt đường Long Trị, khóm Cầu Đúc, cá thát lát…

Hậu Giang đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đã phê duyệt quy hoạch chung. Trong tỉnh đã hình thành hai khu công nghiệp và tám cụm công nghiệp tập trung, với tổng diện tích là 1.530 ha, đã thu hút 29 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 808 triệu USD.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.