(PLO)- Sau phản đối của Đại sứ quán Mỹ ở Nga, hôm 10-12, một chuỗi siêu thị lớn ở Nga đã lên tiếng xin lỗi và rút toàn bộ số thớt thớt in hình Tổng thống Mỹ Barack Obama trong gia đình khỉ.
Theo kết quả của một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học Thụy Sĩ do TS. Andreas F.Widmes thì các dụng cụ như thớt, bàn… dùng để giết mổ, chặt thịt gia cầm sống trong các bếp ăn công cộng cũng như gia đình có thể là “kho” lớn chứa và làm lan truyền các loại vi khuẩn kháng thuốc.
(PLO) - Theo nghiên cứu được ủy quyền bởi Global Hygiene Council, trung bình bề mặt thớt chứa nhóm vi khuẩn Fecal (tìm thấy nhiều trong phân, tiêu biểu là E.coli) nhiều hơn bồn cầu vệ sinh tới 200 lần.