Thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn, lái xe liền chạy trốn vào hẻm

(PLO)- Nhiều người vi phạm tìm cách tránh né kiểm tra nồng độ cồn, không ký biên bản, không làm việc...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 9-2, Đội CSGT Nam Sài Gòn, Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an TP.HCM, tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách.

Trong một thời gian ngắn, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng chức năng phát hiện.

21 giờ 10, tổ công tác kiểm tra đối với ông LVH (SN 1974, quê Nghệ An) đang điều khiển xe máy 37D1-120.12 lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát.

Qua kiểm tra, ông H có mức nồng độ cồn là 0,047mg/lít khí thở. CSGT đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với ông LVH. Ảnh: ĐC

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với ông LVH. Ảnh: ĐC

Sau đó, tổ công tác tiếp tục ra hiệu dừng xe đối với ông PVM (SN 1977, ngụ quận 7). Ông M có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,248ng/lít khí thở. Làm việc với CSGT, ông M không xuất trình được giấy phép lái xe, CCCD và các loại giấy tờ xe.

Ông M cho biết đi đám giỗ về, do nhà gần nên không đem theo các loại giấy tờ. Sau khi CSGT lập biên bản vi phạm, ông M đọc biên bản xong thì nói không biết chữ nên không ký.

Sau nhiều phút trao đổi, làm công tác, ông M mới chấp hành ký vào biên bản.

Ông M cho biết không biết đọc nên không ký biên bản. Ảnh: ĐC

Ông M cho biết không biết đọc nên không ký biên bản. Ảnh: ĐC

Cũng tại chốt ở địa điểm trên, tổ công tác thuộc đội CSGT Nam Sài Gòn phát hiện một người đàn ông chạy xe máy với nhiều biểu hiện say xỉn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, khi thấy CSGT, người đàn ông liền quay xe rẽ vào con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát để trốn CSGT. Riêng xe máy ông này đem giấu vào một nhà dân trong hẻm.

Người đàn ông có mức nồng độ cồn lên đến 0.545mg/lít khí thở. Ảnh: ĐC

Người đàn ông có mức nồng độ cồn lên đến 0.545mg/lít khí thở. Ảnh: ĐC

Các CSGT đã kịp tiếp cận và mời người đàn ông hợp tác. Sau một khoảng thời gian trao đổi, ông này mới đồng ý kiểm tra nồng độ cồn.

Ông cho biết tên MN, có mức nồng độ cồn lên đến 0,545mg/lít khí thở.

CSGT đưa phương tiện của ông N từ trong hẻm ra. Ảnh: ĐC

CSGT đưa phương tiện của ông N từ trong hẻm ra. Ảnh: ĐC

Thời điểm này, ông N đã quá say xỉn nên không thể làm việc được. CSGT đã niêm phong phương tiện và mời ông làm việc vào hôm sau.

Ngoài ra, CSGT cũng phát hiện ông KH (ngụ quận 4) có vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,552mg/lít khí thở nên lập biên bản vi phạm.

Ông này khẳng định mình không say, vẫn tỉnh táo để chạy xe về nhà bình thường. Tuy nhiên, CSGT đã lập biên bản tạm giữ phương tiện. Ông H bị xử phạt 7 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng, tạm giữ phương tiện bảy ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.