Thành uỷ TP.HCM sáp nhập 1 tổ chức đảng

(PLO)- Thành uỷ TP.HCM quyết định sáp nhập Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng vào Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM. Đồng thời, có quyết định điều động nhân sự liên quan việc sáp nhập.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-7, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định đổi tên đảng bộ đối với Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TP.HCM thành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải công bố quyết định.

Cùng với đó, Thành uỷ TP.HCM cũng công bố sáp nhập tổ chức đảng.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM quyết định sáp nhập Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng, gồm 29 tổ chức cơ sở đảng, với 1.397 đảng viên vào Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM.

Như vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ Xây dựng nhiệm kì 2020-2025 kết thúc nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Thành uỷ giao Ban Tổ chức thành uỷ tham mưu để thực hiện thủ tục chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên; điều động, bố trí đội ngũ cán bộ chuyên trách và Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ Xây dựng, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM thực hiện thủ tục bàn giao hồ sơ, tài liệu theo quy định.

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải công bố quyết định đổi tên đảng bộ đối với Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TP.HCM thành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM. Đồng thời, công bố quyết định sáp nhập tổ chức Đảng. Ảnh: T.THUỲ

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải công bố quyết định đổi tên đảng bộ đối với Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TP.HCM thành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM. Đồng thời, công bố quyết định sáp nhập tổ chức Đảng. Ảnh: T.THUỲ

Liên quan đến việc sáp nhập Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng, Ban Thường vụ Thành uỷ cũng có quyết định điều động ông Lê Quang Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ Xây dựng đến nhận công tác tại UBND TP.HCM để được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp In- Bao bì LISKIN- TNHH Một thành viên.

Phó Bí thư Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Xây dựng Nguyễn Phong Nhật cũng được điều động đến nhận công tác tại UBND TP để được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban quản lý Khu vực phát triển đô thị Tây Bắc.

Thành uỷ TP.HCM sáp nhập 1 tổ chức đảng ảnh 2

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định điều động nhân sự sau khi công bố quyết định sáp nhập tổ chức Đảng. Ảnh: T.THUỲ

Cùng đó, điều động, chỉ định bà Võ Thị Quỳnh Hoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ, giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP, nhiệm kì 2020-2025.

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Xuân Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Xây dựng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối Dân- Chính- Đảng TP, nhiệm kì 2020-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành uỷ TP Nguyễn Hồ Hải cho biết, Thành uỷ TP.HCM có kế hoạch số 22 để thực hiện việc chuyển đổi, sáp nhập, điều chuyển các tổ chức đảng cho phù hợp.

Ông Nguyễn Hồ Hải mong các nhân sự khi nhận nhiệm vụ mới đều làm tốt công việc của mình. Ông nhấn mạnh, vai trò của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM sẽ rất nặng nề. Vì vậy, mỗi cá nhân cần rèn luyện để trưởng thành.

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM tin tưởng, các nhân sự sẽ tiếp cận nhiệm vụ sớm, và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải mong muốn Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ đảng viên sau khi sáp nhập; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ công tác. Cùng đó, phát hiện nhân tố tích cực để phát triển, đóng góp chung cho TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.