Thành lập TP Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

(PLO)- Theo đó, thị xã Phúc Yên sẽ trở thành TP thuộc tỉnh Vĩnh Phúc với diện tích 120,3 km2, dân số 155.435 người và 10 đơn vị hành chính.

Sáng 7-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua việc thành lập TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, thị xã Phúc Yên sẽ trở thành TP thuộc tỉnh Vĩnh Phúc với diện tích 120,3 km2, dân số 155.435 người và 10 đơn vị hành chính.

Như vậy, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có chín đơn vị hành chính cấp huyện (hai TP và bảy huyện) và 137 đơn vị hành chính cấp xã (15 phường, 12 thị trấn và 110 xã). 

Phiên họp 21 của UBTVQH sáng nay (7-2) đã thông qua nghị quyết thành lập TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc).

Trước khi biểu quyết cho thị xã Phúc Yên lên TP, UBTVQH đã đồng ý thành lập hai phường mới Tiền Châu và Nam Viên tại thị xã Phúc Yên. Trong đó, phường Tiền Châu thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích 7,14 km2 và 12.689 người dân của xã Tiền Châu; phường Nam Viên thành lập trên cơ sở toàn bộ 5,88 km2 diện tích tự nhiên và 8.489 người của xã Nam Viên.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, việc thành lập mới này đã bảo đảm năm điều kiện theo quy định. Mặt khác, cũng không làm tăng tổ chức, biên chế cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã do tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.

Riêng việc tổ chức lực lượng công an chính quy ở hai phường mới được thành lập, tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và UBND thị xã Phúc Yên có phương án bố trí trong số lực lượng công an chính quy trên địa bàn cho phù hợp để không làm tăng biên chế.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, với việc thành lập phường, TP sẽ phát sinh tổ chức công an chính quy phường và đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phải được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng với yêu cầu, đặc điểm của đơn vị hành chính đô thị.

Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ chỉ đạo và địa phương có phương án sắp xếp, bố trí công an phường trong số lực lượng sẵn có trên địa bàn để không làm tăng biên chế; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, công chức trên địa bàn. Ngoài ra, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc có phương án sắp xếp, sáp nhập để giảm số lượng thôn, tổ dân phố và những người hoạt động không chuyên trách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.