(PLO)- Sau hơn một năm triển khai trùng tu, tu bổ, di tích Thành cổ Diên Khánh đã hoàn thành một số hạng mục, tuy nhiên dự án vẫn gặp khó khăn do vướng khâu giải phóng mặt bằng.
(PLO)- Di tích thành cổ Diên Khánh được xây dựng và hoàn thành vào năm 1793. Đây là địa điểm văn hóa, du lịch nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa.
(PLO)- Dự án tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh được chia làm 2 giai đoạn.
(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa cấm đấu thầu ba năm đối với bốn nhà thầu có hành vi gian lận hồ sơ dự thầu dự án tu bổ thành cổ Diên Khánh.
(PLO)- Cơ quan chức năng phát hiện năm công ty làm giả hồ sơ dự thầu dự án tu bổ di tích thành cổ Diên Khánh ở Khánh Hòa.
(PLO)- Liên quan việc trùng tu, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh, Cục Di sản văn hóa lưu ý việc phục hồi tuyến thành đất và nạo vét, chống thấm hào ưu tiên phương pháp thủ công, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới (máy ủi, máy đào)...
(PLO)- Ông Nguyễn Văn Gẩm khẳng định chưa chọn tên gọi nào chính thức và sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến đóng góp để chọn phương án tối ưu nhất, phù hợp với tiến trình phát triển của huyện Diên Khánh.
(PLO)- Nhiều ý kiến cho rằng việc đổi tên địa danh Diên Khánh là chưa hợp lý và xóa bỏ một tên gọi có hàng trăm năm gắn liền văn hóa, lịch sử của vùng đất này.
(PLO)- Nóng hôm nay 13-11: TP.HCM sắp kiểm tra PCCC tại 10 sở, ngành, quận, huyện; Cơ sở sản xuất nhựa xả thải trong khu dân cư gây ô nhiễm;...
(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND huyện Diên Khánh kiểm tra, khắc phục tình trạng di tích thành cổ Diên Khánh thành nơi xả rác, bốc mùi hôi thối, cỏ dại mọc um tùm.
(PLO)- Di tích thành cổ Diên Khánh có niên đại 230 năm được công nhận là di tích quốc gia, đang xuống cấp trở thành nơi xả rác, phóng uế, cỏ dại mọc um tùm.
(PLO)- Hội thi làm lồng đèn của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa khiến người xem ngỡ ngàng với những chiếc lồng đèn khổng lồ được thực hiện hết sức công phu.