(PLO)- Trong văn hóa Việt, ngày 30 Tết lâu nay được xem là thời khắc khép lại năm cũ, gắn với sự chuẩn bị và sum vầy, thế nhưng suốt 8 năm liên tiếp sẽ không có ngày 30 Tết.
(PLO)-Sáng 28-1 (tức 26 tháng Chạp), chương trình "Chuyến tàu mùa Xuân" gồm 2 chuyến sẽ đưa 138 người là công nhân lao động về quê ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc đón Tết Nhâm Dần 2022.
(PLO)- Do chúng ta quá an phận, bằng lòng nên đặc sản trái thanh long ở ta trở thành “con tin” của thị trường Trung Quốc, khi khách hàng Trung Quốc thay đổi, chúng ta không kịp trở tay.
(PLO)- Liên tục trong ngày 29 tháng Chạp và mùng 1 tháng Giêng, tiết trời Sài Gòn lành lạnh khác với cái nóng bức hằng ngày. Trời lạnh kèm nắng vàng nhè nhẹ, người Sài Gòn tha thướt áo khăn xuống phố du Xuân.
Nội dạo này lẫn nhiều lắm rồi con. Bảy tám, bảy chín rồi chứ ít ỏi gì! Sau cái lần đưa con ra sân bay đi học, mấy tháng sau, nội cứ hỏi “Tao hổng nhớ bữa đó có cho tiền nó hông nữa. Tội nghiệp, xứ lạ quê người…”.
(PLO) - Ngày 3-2 (tức 25 tháng Chạp) Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) tập trung hàng ngàn người đến để lên xe trở về quê hương sum vầy cùng gia đình, làng xóm.
Những ngày tiễn ông Công ông Táo (23 tháng chạp) cận kề cũng là lúc cả thôn Thủy Trầm, xã Tuy Lộc (Cẩm Khê - Phú Thọ) tấp nập thu hoạch những ao cá chép đỏ để kịp giao đi khắp các tỉnh thành cả nước.
Chỉ mới 20 tháng chạp nhưng ghi nhận tại chợ lá dong Ông Tạ (khu vực ngã ba Cách Mạng Tháng 8 - Phạm Văn Hai, phường 7, quận Tân Bình, TP HCM) đã nhộn nhịp.
(PL)- Theo UBND TP, lễ hội hoa xuân 2014 sẽ được tổ chức tại hai địa điểm là xung quanh Công trường Quốc tế và khu vực Công viên Tao Đàn (quận 1) trong vòng 12 ngày, từ 25-1 đến 5-2 (25 tháng Chạp năm Quý Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).