(PLO)- Dự thảo sửa đổi Nghị định 168/2024 đề xuất mở rộng thẩm quyền xử phạt, tăng mạnh mức phạt tiền tối đa của Công an các cấp, Chủ tịch UBND các cấp và bổ sung rõ thẩm quyền cho Cảnh sát cơ động và Cơ quan quản lý đường bộ.
(PLO)- Dự kiến tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó có hành vi vi phạm được dự kiến phạt gấp 10 lần so với trước.
(PLO)- Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Bộ Công an trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2013 theo hướng tăng mức tiền phạt đối với hành vi gây tiếng ồn và không giới hạn thời gian xử phạt.
(PLO)- Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2017 quy định: Hành vi tè bậy ngoài đường sẽ bị phạt đến 3 triệu đồng. Vậy lực lượng nào sẽ có thẩm quyền xử phạt đối với những hành vi này?