Tết Tây, cứ 1 giờ có 1 người chết vì TNGT

(PLO)- Thống kê trong ngày nghỉ đầu tiên của dịp Tết dương lịch 2019 cho thấy toàn quốc xảy ra 42 vụ TNGT khiến 27 người chết, 15 người bị thương.

Ngày 29-12, Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có báo cáo về tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong ngày nghỉ lễ đầu tiên của dịp Tết dương lịch 2019.

Theo đó, trong ngày, toàn quốc xảy ra 42 vụ TNGT làm chết 27 người, bị thương 15 người. Các vụ TNGT đều xảy ra tại các tuyến giao thông đường bộ.

Nghỉ Tết 2019, cứ một giờ lại có một người chết vì TNGT. Ảnh minh họa

Lực lượng CSGT các địa phương đã tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, phát hiện lập biên bản hơn 6.500 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, ra quyết định xử phạt với số tiền 5,1 tỉ đồng, tạm giữ 1.138 phương tiện vi phạm, 1.302 giấy tờ các loại, tước 295 giấy phép lái xe.

Trên đường thủy, lực lượng CSGT đường thủy đã tổ chức hàng trăm ca tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đường thủy nội địa, phát hiện lập biên bản 201 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt hành chính 75 triệu đồng.

Cũng theo báo cáo, chiều tối 28-12, người dân đổ về các bến xe, các tuyến đường cửa ngõ để về quê nghỉ Tết dương lịch 2019 nên giao thông khó khăn, nhiều tuyến đường cửa ngõ ở Hà Nội và TP.HCM mật độ phương tiện tăng rất cao, ùn ứ kéo dài, di chuyển chậm. 

Đến sáng 29-12, trên các tuyến đường chính mật độ phương tiện tham gia giao thông đã giảm hẳn, các tuyến đường nội đô đã thông thoáng.

Đáng chú ý, khoảng 14 giờ ngày 28-12, tại ngã ba giao cắt đường Nguyễn Tất Thành với quốc lộ 70, thuộc khu vực tổ 11, thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và mô tô khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ.

Đến rạng sáng 29-12, xảy vụ va chạm giữa xe khách giường nằm và ô tô tải xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bắc Bình (Bình Thuận) làm hai người tử vong.

Đặc biệt, chiều 28 và sáng 29-12, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được khoảng 16 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình TTATGT, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn ứ tại một số tuyến đường cửa ngõ thành phố Hà Nội, TP.HCM.

Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã thông báo cho các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng, điều tiết giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.