(PL)- Mới đây, Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ (CPSC) đã đề nghị thu hồi những viên pin do FedEx cung cấp trên Galaxy Note 4 bản refurbished (tân trang).
(PL)- Ngày 28-3, Thanh tra Bộ TT&TT cho hay để thu hồi, khóa SIM triệt để, vừa qua doanh nghiệp (DN) viễn thông di động đã ký bổ sung tiêu chí xác định SIM kích hoạt sẵn, xác định các đại lý đăng ký thông tin, kích hoạt sai quy định.
(PL)- Ngày 3-1, đại diện Phòng Bưu chính viễn thông (Sở TT&TT TP Hà Nội) cho biết trong năm 2016 sở này đã đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng dịch vụ với 4.126 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định, số điện thoại quảng cáo tin nhắn rác, liên hệ trong tin nhắn rác.
(PL)- Ngày 23-11, ông Đỗ Hữu Trí, Phó Chánh Thanh tra Bộ TT&TT, cho biết đoàn thanh tra của Bộ TT&TT đã tiến hành giám sát việc thu hồi SIM kích hoạt sẵn tại các nhà mạng.
(PL)- Mới đây, Apple đã chính thức tung ra mẫu iPhone 7 và 7 Plus SIM-free, đây là phiên bản quốc tế không bị khóa mạng, điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể sử dụng thiết bị thoải mái tại quốc gia hoặc nhà mạng bất kỳ.
(PL)- Theo các báo cáo từ trang Bloomberg và một số tờ báo lớn khác, nhiều khả năng nhà mạng Verizon của Mỹ sẽ mua lại phần kinh doanh Internet cốt lõi của Yahoo với mức giá 5 tỉ USD.
Mặc ai xỉa xói, chửi bới hay kêu gọi tẩy chay, mình vẫn kết các chị nhà mạng. Mình gọi chị là bởi do mình mặc định, theo kiểu học tiếng Pháp ấy, cứ phải phân biệt giống đực, giống cái thì mới suôn sẻ.
(PL)- Ngày 7-7, trong Hội nghị tổng kết sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm của Bộ TT&TT, ông Hoàng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Viettel, đã đề xuất với bộ này được giảm cước thoại trên di động.
Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1985), Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần IMMC (địa chỉ ngõ 139 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vì đã có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện chiếm đoạt tài sản.
Chỉ sử dụng điện thoại để lên Facebook và tải khoảng 630MB dữ liệu, thế nhưng số tiền cước điện thoại của Carissa lại lên tới 3.000 bảng Anh (khoảng 106 triệu đồng).
Nếu trước đây có chuyện người dân đi cầu hồn người chết hay thần linh để xin số đánh đề, thì nay với công nghệ cao đã có thêm chuyện... gọi điện cho số trúng.