(PLO)- Sự hiện diện của nhóm tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ tại Biển Đông vừa qua nhằm đảm bảo "quyền tự do hàng hải của tất cả quốc gia trong vùng biển quốc tế".
(PL)- Ngày 9-3, tàu sân bay USS Carl Vinson cùng với hai tàu hộ tống là tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG57) và khu trục hạm USS Wayne E. Meyer (DDG 108) đã rời vịnh Đà Nẵng, kết thúc chuyến thăm TP Đà Nẵng.
(PLO)- Tối nay (6-3), Tư lệnh Hạm đội 7, Hải quân Hoa Kỳ sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi trên tàu sân bay USS Carl Vinson đang neo đậu tại cửa ngõ vịnh Đà Nẵng.
(PLO)- USS Carl Vinson là "ngôi nhà di động", được trang bị đầy đủ các trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ đầy đủ những nhu cầu của các binh sĩ khi di chuyển trên biển.
(PL)- Được sự đồng ý của chính phủ Việt Nam, đoàn tàu hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer sẽ thăm TP Đà Nẵng. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 5 đến 9-3.
(PL)- Chiến thuật “tung hỏa mù” về vị trí đội tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ hiện đang bị nhiều nước châu Á chỉ trích cũng như khiến các đồng minh của Washington mất niềm tin.
(PL)- Hãng tin Reuters dẫn tiết lộ của quan chức giấu tên trong chính phủ Mỹ, tàu sân bay USS Carl Vinson (ảnh) cùng nhóm tàu tác chiến sẽ đi từ Singapore tới bán đảo Triều Tiên.