Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu nào ở Đắk Lắk?

(PLO)- Tập đoàn Thuận An liên danh với ba nhà thầu khác trúng một gói thầu ở tỉnh Đắk Lắk trị giá gần 515 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-4, nguồn tin của PLO xác nhận Công ty CP Tập đoàn Thuận An cùng với ba nhà thầu khác trúng gói thầu thi công dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk dài 20,5 km.

Thuận An.jpg
Gói thầu của Tập đoàn Thuận An tại dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Dự án trên tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 1.800 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn (viết tắt là BQLDA) tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài gần 40 km, nền đường rộng 12 m, mặt đường xe chạy 11 m, tốc độ thiết kế 80 km/giờ; có sáu nút giao.

Điểm đầu tiếp nối với đường tránh phía tây thị xã Buôn Hồ đã xây dựng xong, đi qua rừng cao su, không đi qua khu dân cư, điểm cuối tại xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột.

gói thầu.jpg
Gói thầu của Tập đoàn Thuận An vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Theo hồ sơ, tháng 8-2021, ông Phạm Văn Hạ, Giám đốc BQLDA tỉnh Đắk Lắk (thời điểm đó) ký hợp đồng xây lắp gói thầu số 03 cho liên danh bốn nhà thầu thi công xây dựng từ km0+00 đến km 20+500 của dự án. Gói thầu này có tổng trị giá gần 515 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 481 tỉ đồng.

Trong đó, giá trị hợp đồng của từng đơn vị tham gia liên danh như sau: Công ty TNHH An Nguyên (có trụ sở ở Đắk Lắk) gần 200 tỉ đồng thi công 8,1 km. Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sài Gòn (có trụ sở Đắk Lắk) hơn 137 tỉ đồng, thi công 4,1 km, cùng một số hạng mục đường giao, thoát nước đường dân sinh. Công ty Xây dựng Trường Sơn hơn 73 tỉ đồng. Công ty CP Phát triển xây dựng và thương mại Thuận An hơn 105 tỉ đồng, thi công 5,2 km.

NÚT GIAPO.jpg
Gói thầu của Tập đoàn Thuận An. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Người ký hợp đồng xây lắp của Công ty Thuận An là ông Trần Anh Quang, Phó Tổng giám đốc.

Sau khi ký hợp đồng xây lắp trên, các nhà thầu đã được chủ đầu tư đồng ý cho tạm ứng hơn 86,6 tỉ đồng.

Thế nhưng quá trình triển khai, tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh điểm đầu của dự án không tiếp nối với đường tránh phía tây thị xã Buôn Hồ mà “nắn” vào khu đông dân cư hiện hữu ở xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, cách vị trí quy hoạch cũ gần 1 km (hướng từ thị xã Buôn Hồ đi TP Buôn Ma Thuột).

Việc điều chỉnh này gây phản ứng và người dân không đồng ý các phương án đền bù để bàn giao mặt bằng cho dự án...

Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan; đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với sáu bị can.

Trong đó, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thuận An bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ quy định tại điều khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 364 BLHS.

Ông Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thuận An, bị khởi tố, bắt tạm giam tội đưa hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 364 BLHS…

Tháng 1-2023, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG. Đại diện pháp luật khi này là ông Trần Anh Quang, Tổng giám đốc và ông Nguyễn Duy Hưng là Chủ tịch HĐQT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.