(PLO)- Thông tin từ Bộ Y tế cho biết bắt đầu từ ngày 20-6, hơn 50 bệnh viện (BV) hạng đặc biệt, chuyên khoa, hạng 1 tại Hà Nội và TP.HCM cùng một số BV thuộc các trường đại học y dược sẽ chính thức tăng viện phí với bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).
(PLO)- Từ ngày 1-6, các cơ sở y tế công lập sẽ chính thức tăng giá hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và một số dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.
(PL)- Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã lùi thời hạn tăng viện phí đến ngày 1-8, thêm một tháng so với lộ trình trước đây là tăng từ ngày 1-7 và cũng khác với lộ trình trước là không tăng trên diện rộng.
(PL)- Sự khác nhau giữa danh mục các dịch vụ y tế áp dụng trước và sau ngày 1-3 đã gây trở ngại không nhỏ cho các bệnh viện trong cách tính viện phí mới.
(PL)- Dân được gì khi tăng giá 1.800 dịch vụ kỹ thuật y tế? Trong các buổi làm việc về vấn đề tính đúng, tính đủ giá viện phí, ngành y tế luôn nói người dân sẽ không phải trả các chi phí mà trước đây chưa đưa vào cơ cấu giá; số tiền chi trả tăng không đáng kể!
(PLO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết đến năm 2020 giá viện phí sẽ tính đúng, tính đủ. Đồng thời, khi tăng viện phí chất lượng khám, chữa bệnh sẽ tăng lên.
(PLO)- Sáng 7-4, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về điều chỉnh giá dịch vụ y tế gắn với lộ trình BHYT toàn dân và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.