Tăng tuổi hưu sĩ quan quân đội để tránh lãng phí nguồn lực

(PLO)- Đại biểu cho rằng tăng hạn tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội sẽ góp phần giữ chân những người có trình độ và kinh nghiệm tiếp tục cống hiến, giảm thiểu chi phí đào tạo…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-10, Quốc hội (QH) nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu (ĐB) nêu ý kiến là đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội ở hầu hết cấp bậc hàm.

ĐB Sùng A Lềnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai) nói theo quy định tuổi nghỉ hưu như luật hiện hành thì cấp thiếu tá nghỉ hưu ở tuổi 48, trung tá nghỉ hưu ở tuổi 51. Nếu trừ đi 4-6 năm đào tạo thì mới cống hiến hơn 20 năm công tác, trong khi đây là độ tuổi đang chín có đủ kinh nghiệm, được đào tạo chính quy, cơ bản, đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp hóa quân đội.

ĐB Lềnh cho rằng nếu cho đội ngũ này nghỉ hưu sớm sẽ lãng phí rất lớn nguồn nhân lực có trình độ cao của quân đội, đó là chưa tính đến những sĩ quan được đào tạo những chuyên môn có tính đặc thù, đào tạo dài hạn, kỹ thuật cao…

Tăng tuổi hưu sĩ quan quân đội để tránh lãng phí nguồn lực
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên thảo luận tổ về Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: QH

Mặt khác, quân đội hiện nay cũng đòi hỏi tính chuyên nghiệp chuyên sâu cao, tinh nhuệ, làm chủ khoa học kỹ thuật, vũ khí, trang bị hiện đại. Do vậy rất cần có đội ngũ sĩ quan giàu kinh nghiệm, toàn diện ở nhiều mặt công tác; đòi hỏi có năng lực chỉ huy, điều hành, độc lập tác chiến trong các điều kiện phức tạp, khó khăn ở những hoàn cảnh khác nhau.

Còn ĐB Nguyễn Quốc Duyệt (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) cho hay quá trình thực hiện Luật Sĩ quan vừa qua còn nhiều bất cập trong việc bổ nhiệm, thăng quân hàm nên việc sửa đổi từ 11 đến 17 chức vụ của sĩ quan trong dự thảo luật lần này hoàn toàn hợp lý, phù hợp với thực tiễn.

Theo ĐB Duyệt, việc Bộ Quốc phòng đề xuất hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm như dự thảo góp phần tiệm cận với Bộ luật Lao động 2019. Việc này cũng góp phần giữ chân được các sĩ quan có trình độ và kinh nghiệm tiếp tục làm việc, cống hiến lâu dài hơn, giảm thiểu chi phí đào tạo và tránh lãng phí nguồn lực cho Nhà nước.

ĐB Thạch Phước Bình (Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh) thì đề xuất tuổi nghỉ hưu sớm hơn cho các sĩ quan thuộc các binh chủng chiến đấu đặc biệt như đặc công, hải quân, không quân… từ 50 đến 55 tuổi. Đối với các binh chủng không đòi hỏi thể lực cao như hậu cần, thông tin có thể áp dụng tuổi nghỉ hưu cao hơn, từ 58 đến 60 tuổi.

“Quy định nên áp dụng một lộ trình thực hiện linh hoạt, cho phép sĩ quan trong các binh chủng có lựa chọn nghỉ hưu sớm nếu cảm thấy sức khỏe không bảo đảm hoặc tiếp tục cống hiến nếu sức khỏe và năng lực đáp ứng” - ĐB Bình đề xuất.

ĐB Nguyễn Văn Mạnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc) quan tâm đến nội dung quy định tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội ở cấp tướng. ĐB Mạnh cho biết trong dự thảo quy định tuổi nghỉ hưu là 60 (cả nam và nữ).

“Việc quy định tuổi 60 này chưa đồng bộ với quy định của Luật Công an nhân dân sửa đổi vừa qua. Công an quy định tuổi nghỉ hưu đối với cấp tướng nam là 62, nữ là 60. Hơn nữa, quy định tại Bộ luật Lao động cũng nêu rõ độ tuổi nghỉ hưu là nam 62 và nữ là 60” - ĐB Mạnh nói.

Giao Chính phủ và Bộ Quốc phòng quyết nhiều vấn đề

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra dự thảo Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam sửa đổi.

“Đây cũng là biểu hiện trong đổi mới về lập pháp của QH. Những gì liên quan đến QH thì QH quyết, còn những gì thuộc về Chính phủ, Bộ Quốc phòng thì giao Chính phủ và Bộ Quốc phòng” - Chủ tịch QH phân tích.

Theo Chủ tịch QH, sửa một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam lần này có điểm đáng chú ý là tăng tuổi hưu của sĩ quan.

“Điều này là hợp lý nhưng đề nghị tính toán, xem xét để Chính phủ, Bộ Quốc phòng quyết định những trường hợp nghỉ hưu trước tuổi” - Chủ tịch QH nêu quan điểm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.