(PLO)- Cơ quan quản lý đánh giá việc truyền thông cho chiến dịch 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai chưa tốt, khiến người dân chưa hiểu hết mục đích của công tác này.
(PLO)- Tuần sau, Đảng bộ Chính phủ sẽ tổ chức Đại hội lần thứ I theo mô hình mới. Với tính chất như vậy, Đại hội sẽ không quyết về nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
(PLO)- Trong hơn 2.000 các kiến nghị, phản ánh mà Bộ Tư pháp tổng hợp, các cơ quan bước đầu đã xác nhận 834 phản ánh là đúng, là có cơ sở - chiếm gần 40%.
(PLO)- Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật lưu ý cần nghiên cứu, đánh giá đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai để xác định các phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ.
(PLO)- Triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm tạo không gian phát triển mới cho các tỉnh và để vận hành được, việc phân định thẩm quyền phải tuân thủ các nguyên tắc cụ thể.
(PLO)- Điều lệ Đảng quy định đảng bộ xã trực thuộc cấp ủy cấp huyện, nay không tổ chức cấp huyện, Trung ương ra quy định cho phép thí điểm đảng bộ xã trực thuộc tỉnh ủy.
(PLO)- Dự thảo mới của nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 sẽ được Quốc hội thảo luận một lần nữa trước khi hoàn thiện để thông qua vào tuần cuối cùng của kỳ họp.
(PLO)- Trước kiến nghị của các chuyên gia về "đơn vị hành chính dưới tỉnh", Phó Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cho biết hàm ý là không quy định cứng trong Hiến pháp rằng trong mô hình hai cấp, dưới tỉnh chỉ có xã, phường, đặc khu.
(PLO)- Cả ba động lực tăng trưởng truyền thống đều có những vấn đề nghiêm trọng. Đến cuối năm 2024, cả nước còn hơn 5.000 dự án gặp khó khăn về thủ tục, với tổng giá trị các dự án bị đình trệ lên tới hơn 1,2 triệu tỉ đồng.
(PLO)- Ủng hộ chủ trương giảm hình phạt tử hình, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng cần thận trọng với việc bổ sung hình phạt tù chung thân không giảm án.
(PLO)- VKSND Tối cao đã đưa ra nhiều lập luận khẳng định vai trò và sự cần thiết tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra tại VKSND Tối cao để điều tra các tội xâm phạm hoạt động tư pháp.
(PLO)- Việc điều chỉnh quy mô sáp nhập xã, từ 10.035 đơn vị cấp xã hiện tại còn khoảng 5.000, thay vì 2.500-3.000 như trước đây, cho thấy "xã mới sẽ là xã lớn chứ không phải huyện nhỏ" như dự kiến trước đó.
(PLO)- Dự kiến cả nước có 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh là giữ nguyên, còn lại 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh thuộc diện phải sắp xếp. Với cấp xã, dự kiến có 9.996/10.035 đơn vị phải sắp xếp.
(PLO)- Bất cập và hạn chế cả trong xây dựng và thi hành pháp luật được đề cập nhiều trong thời gian gần đây nhưng để tạo chuyển biến thực sự thì cần có một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, thậm chí của BCH Trung ương.
(PLO)- Hiến pháp sẽ được xem xét, sửa đổi ngay để phục vụ cho công cuộc cải cách tinh gọn bộ máy.
(PLO)- Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đề nghị VKSND tối cao sớm hoàn thiện đề án rà soát, đánh giá những bất cập trong BLHS, BLTTHS và Luật Thi hành án hình sự liên quan áp dụng hình phạt tử hình và thi hành án tử hình.
(PLO)- Việt Nam đã qua nhiều lần nhập rồi tách tỉnh. Nay nghiên cứu việc nhập tỉnh thì phải chú ý đến mục tiêu ổn định lâu dài đơn vị hành chính - lãnh thổ, như vậy mới có thể thiết kế mô hình chính quyền địa phương ổn định cho kỷ nguyên mới.
(PLO)- Bộ Nội vụ đã công bố tài liệu dự án sửa đổi Luật Chính quyền địa phương, trong đó nêu các phương án tổ chức HĐND ở cấp huyện và cấp xã, trong đó có phân biệt chính quyền đô thị và nông thôn.
(PLO)- Trong năm 2024, Cơ quan điều tra trong Công an đã phát hiện gần 5.700 vụ với hơn 10.200 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ.
(PLO)- PGS-TS. Vũ Trọng Lâm cho rằng để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới thì cần đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, khuyến khích bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, đặc biệt phải kiểm soát chặt chẽ quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền...