Sở TN&MT TP.HCM thông tin mới về nợ thuế của Thảo Cầm Viên

(PLO)- Sau khi Thảo Cầm Viên thực hiện đầy đủ các nội dung đã làm việc và liên hệ với Sở TN&MT nộp hồ sơ, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để trình UBND TP.HCM xem xét theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-12, Sở TN&MT TP.HCM đã gửi công văn đến Trung tâm Báo chí, thông tin về phương án giải quyết khó khăn liên quan đến việc nợ thuế gần 800 tỉ đồng của Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thông tin mới về việc nợ thuế của Thảo Cầm Viên-thao-cam-vien-16.jpg
Thảo Cầm Viên gặp khó khăn, vướng mắc về nợ thuế. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo Sở TN&MT, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo các sở, ngành xem xét, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn để báo cáo UBND TP hỗ trợ, tháo gỡ.

Qua đó, ngày 11-12, Sở TN&MT đã làm việc với Thảo Cầm Viên Sài Gòn về nội dung này.

Tuy nhiên đến nay, Sở TN&MT chưa nhận được hồ sơ của Thảo Cầm Viên Sài Gòn theo như nội dung làm việc đã thống nhất.

“Sau khi Công ty Thảo Cầm Viên thực hiện đầy đủ các nội dung đã làm việc và liên hệ Sở TN&MT nộp hồ sơ, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để trình UBND TP xem xét theo quy định”- Sở nói rõ.

Trước đó, theo Sở TN&MT, buổi làm việc vào ngày 11-12 đã thống nhất để Thảo Cầm Viên thực hiện rà soát, kê khai chi tiết, cụ thể từng phần diện tích sử dụng đối với phần diện tích có mục đích kinh doanh (như khu kinh doanh, dịch vụ trò chơi thiếu nhi, quầy lưu niệm, cà phê...).

Đồng thời kê khai khu hành chính, văn phòng làm việc, bãi đậu xe... và phần diện tích không có mục đích kinh doanh (như khu cây xanh, mặt nước, thảm cỏ; khu chuồng trại, nuôi thú; khu phụ trợ: kho, thú y xá, nhà chế biến thức ăn, đường giao thông...).

Công ty có trách nhiệm liên hệ đơn vị có chức năng đo vẽ để lập bản đồ hiện trạng vị trí thể hiện chi tiết ranh giới và diện tích khu đất để làm cơ sở xem xét, xác định.

Sau khi thực hiện đầy đủ các nội dung trên, Công ty Thảo Cầm Viên có trách nhiệm liên hệ Sở TN&MT để nộp hồ sơ và đề nghị xem xét, trình UBND TP quyết định hình thức sử dụng đất theo quy định.

Sở TN&MT nhận định việc quản lý, sử dụng đất của Thảo Cầm Viên là có tính chất đặc biệt, phần lớn diện tích đất đơn vị được giao quản lý là phần diện tích công cộng như công viên cây cối, hồ nước, mảng xanh, đường giao thông.

Sở đã ghi nhận nội dung khó khăn, vướng mắc. Sau khi Thảo Cầm Viên kê khai, báo cáo việc quản lý, sử dụng đất theo hiện trạng thực tế sử dụng, Sở sẽ báo cáo UBND TP xem xét tháo gỡ, có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan để giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.