(PLO)- Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Stephen Wilson cho biết, chuyến bay đầu tiên của máy bay ném bom thế hệ mới này dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12-2021.
(PLO)- Bom thông minh GBU-39 có thể mang từ 16-93 kg thuốc nổ và sử dụng công nghệ định vị toàn cầu GPS cũng như hệ thống điều hướng quán tính để tìm diệt mục tiêu.
(PLO)- “Chiếc máy bay ném bom tàng hình B-2 đã thả hai quả siêu bom GBU-57 (tên đầy đủ là Massive Ordnance Penetrators (MOP). Mỗi quả nặng gần 14 tấn với độ chính xác cao và gây rủi ro cho các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất", Căn cứ không quân Whiteman đặt tại quận Johnson, bang Missouri, Mỹ cho hay trên Twitter khi chia sẻ video do một phi công ghi lại, theo hãng tin RT ngày 17-5.
(PLO)-Chỉ còn một ngày để đến với Avengers: Endgame - siêu bom tấn được mong chờ nhất tháng tư này. Hãy cùng điểm qua một vài thông tin quan trọng trước khi bạn trở thành người tối cổ giữa cơn bão "hồi kết".
(PLO) - Triều Tiên 13 giờ 30 trưa ngày 3-9 tuyên bố nước này đã tiến hành thử nghiệm thành công một quả bom khinh khí (bom H) có thể được trang bị vào một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới.
(PLO)- Trong khi thế giới vẫn đang chú ý về trận chiến đầu tiên Mỹ sử dụng "mẹ của các loại bom" thì Cục An ninh hạt nhân Mỹ thông báo đã thử nghiệm thành công bom hạt nhân trọng lực tân tiến ở bang Nevada.
(PLO) - Vụ thả “bom mẹ” GBU-43/B - MOAB gần nhất của Mỹ trước vụ thả ngày 13-4 ở Afghanistan diễn ra trên chiến trường Iraq năm 2003. Trong vụ đó quả bom đã tạo ra một cột khói cao 300 m
(PLO)- Việc Mỹ ngày 13-4 thả quả bom phi hạt nhân lớn nhất của Mỹ xuống Afghanistan nhất định là gửi thông điệp tới Triều Tiên rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ cùng chung số phận như vậy nếu tiếp tục thử hạt nhân.