Rầm rộ làm du lịch trái phép tại Hải Vân

(PLO)- Không để phát sinh thêm bất cứ trường hợp nào kinh doanh trái phép tại khu vực vực suối Lương.

Chiều 27-5, trước tình trạng xây dựng trái phép rầm rộ ở khu vực suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), ông Đặng Việt Dũng (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) và lãnh đạo các sở, ngành liên quan phải đích thân thị sát xử lý vụ việc.

Rầm rộ kinh doanh du lịch "lụi"

Theo đó, trong suốt một thời gian dài, dọc khu vực suối Lương xuất hiện một loạt cơ sở kinh doanh du lịch trái phép mọc lên san sát.

Ông Trương Việt (Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc) cho hay các cơ sở này phát sinh từ năm 2008-2014, trước khi kiểm lâm bàn giao đất rừng cho địa phương quản lý.

Hiện nay, có chín trường hợp xây dựng lán trại tạm thời hoạt động kinh doanh buôn bán tại khu vực suối Lương. Trong đó, có bốn cơ sở quy mô nhỏ, năm trường hợp xây dựng quy mô tương đối lớn.

Ông Đặng Việt Dũng (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) kiểm tra việc hoạt động du lịch trái phép tại suối Lương. Ảnh: TÂM AN

Điều đáng nói, Khu du lịch Suối Lương có chủ là một doanh nghiệp lớn được TP giao đất từ năm 2003 đến nay nhưng vẫn chưa thu đồng nào.

“Các trường hợp dựng lều quán kinh doanh buôn bán tại khu vực suối Lương là buôn bán nhỏ, đa phần là dân gốc địa phương, thuộc diện giải tỏa các dự án. Bà con không còn đất nông nghiệp để sản xuất, không có công ăn việc làm sau giải tỏa nên đời sống kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn” - ông Việt cho hay.

Không hài lòng với cách nói khá vòng vèo của ông Việt. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng truy vấn: “Chính xác có bao nhiêu hộ làm du lịch này nằm trong diện giải tỏa?”.

Theo ông Trương Việt, có “khoảng 3, 4 hộ”. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Đà Nẵng truy tiếp: “3 hay 4 hộ mà cũng không nắm được chính xác. Vậy đồng chí chủ tịch phường lâu lâu có vi hành đến đây không?”.

Để tồn tại quá lâu

Trước thắc mắc của ông Dũng, ông Trương Việt tỏ ra khá bối rối. Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Thiết (Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu) cho biết ngay khi tình trạng này diễn ra, quận đã chỉ đạo địa phương yêu cầu các cơ sở kinh doanh này ký cam kết giữ an ninh trât tự, đảm bảo vệ sinh môi trường...

Đồng thời, tổ chức các buổi tập huấn cho các cơ sở này về vấn đề an toàn thực phẩm, phòng chống đuối nước, tránh để xảy ra các tình trạng xấu nhất cho khách du lịch. Được biết, hiện nay đã có ba cơ sở đăng ký kinh doanh, các hộ khác sẽ hoàn thành trong thời gian tới.

“Thực tế, khách chủ yếu là học sinh, sinh viên đến ăn uống, tắm suối một cách tự phát, giá bán đồ ăn uống cũng rất rẻ so với mặt bằng chung. Chúng tôi đảm bảo là các cơ sở này không hề bán vé mà chủ yếu phục vụ cho nhân dân nghỉ dưỡng. Hơn nữa, do hôm nay là cuối tuần nên mới đông người, còn các ngày thường nơi này vắng hoe” - ông Thiết nói.

Sau khi đi kiểm tra, đoàn công tác của TP Đà Nẵng đã có cuộc họp xử lý vụ việc. Ảnh: TÂM AN

Kết luận sau buổi kiểm tra, ông Đặng Việt Dũng cho rằng sau khi phát hiện sai phạm địa phương này xử lý quá lúng túng. “Phát hiện sai phạm, đáng lẽ địa phương phải có phương án xử lý ngay chứ đừng trông chờ vào TP” - ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, thời gian tới các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát để tạm thời giữ nguyên hiện trạng đối với các trường hợp xây dựng trái phép tại khu vực suối Lương. Đồng thời, tăng cường quản lý để đảm bảo không cơi nới, không phát sinh thêm bất cứ cơ sở nào kinh doanh trái phép tại đây.

“Ngoài ra, Sở Du lịch TP cũng cần rà soát lại toàn bộ xem trên địa bàn TP có bao nhiêu điểm du lịch tự phát. Xem khu vực nào có thể phát triển du lịch thì nên tạo điều kiện cho dân làm, chỗ nào không thể thì cần có phương án xử lý phù hợp. Chỗ nào có thể phát triển khu du lịch cũng cần phải được chuẩn hóa điều kiện du lịch về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trật tự an ninh…” - ông Dũng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.