Quy mô nền kinh tế Đà Nẵng mở rộng hơn 11.000 tỉ đồng

(PLO)- Chín tháng đầu năm 2024, quy mô nền kinh tế Đà Nẵng ước đạt 111.500 tỉ đồng, mở rộng 11.700 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 17 nhằm đánh giá các mặt công tác quý III, chín tháng đầu năm 2024 và bàn phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

kinh tế đà nẵng
Hội nghị lần thứ 17 nhằm đánh giá các mặt công tác quý III, chín tháng đầu năm 2024 và bàn phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Ảnh: PV

Khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Qua đó đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch, chống thất thu ngân sách nhà Nước; cho chủ trương tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tình hình kinh tế Đà Nẵng có nhiều điểm sáng. GRDP quý III ước tăng 8,6%, xếp thứ 5/14 địa phương Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, xếp thứ 19/63 tỉnh, TP.

Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,6%, dịch vụ tăng 8,2%. Tính chung chín tháng đầu năm 2024, GRDP của Đà Nẵng ước tăng 6,5%, quy mô nền kinh tế ước đạt 111.500 tỉ đồng, mở rộng 11.700 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Theo ông Quảng, Đà Nẵng đã khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ dân sinh.

Tổng thu ngân sách Nhà nước chín tháng đầu năm đạt gần 19.500 tỉ đồng, bằng 100,7% dự toán. Trong đó thu nội địa đạt hơn 17.000 tỉ đồng, bằng 108% dự toán Trung ương giao và đạt gần 90% theo Nghị quyết của Thành ủy Đà Nẵng về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

kinh-te-da-nang-nguyen-van-quang-bi-thu.jpg
Theo ông Nguyễn Văn Quảng, kinh tế Đà Nẵng có nhiều điểm sáng. Ảnh: PV

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Đà Nẵng cho rằng một số chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết năm 2024 và chủ đề năm chưa đạt kết quả so với kỳ vọng. Sự vào cuộc của các cấp, ngành có lúc, có nơi chưa thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhiều vấn đề đã đặt ra nhiều năm chưa được giải quyết như dự án xây dựng hai nhà máy xử lý rác thải 650 tấn/ngày đêm và 1.000 tấn/ngày đêm, việc triển khai các khu công nghiệp mới.

Kinh tế Đà Nẵng tuy có tăng trưởng đạt yêu cầu của quý II, quý III nhưng do quý I đạt quá thấp (chỉ hơn 2%) nên chín tháng chỉ tăng 6,5%, cần nỗ lực rất lớn mới đạt được mục tiêu 8-8,5%.

Tại hội nghị, ông Quảng yêu cầu thảo luận, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động Nhân dân ủng hộ chủ trương của TP. Nhất là công tác đền bù giải tỏa phục vụ triển khai các công trình, dự án động lực, trọng điểm.

Hội nghị lần này cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ 23 Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo sơ kết việc thực hiện Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý Nhà nước gắn với thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2026.

Ngoài ra còn có Báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng TP thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.

Hội nghị diễn ra trong một ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.