Đầu tư hạ tầng, công nghệ để Đà Nẵng 'chạy' nhanh hơn trong chuyển đổi số

(PLO)- Đà Nẵng cần đầu tư mạnh mẽ hơn nữa về hạ tầng công nghệ thông tin để đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng TP thông minh.

Ngày 8-10, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc với Sở TT&TT về các mặt công tác thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

chuyển đổi số đà nẵng
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì làm việc với Sở TT&TT. Ảnh: PV

Nhiều thành tựu nổi bật

Theo báo cáo của ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng, thời gian qua, đơn vị đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Cụ thể, trong cung cấp dịch vụ công, Đà Nẵng được Bộ TT&TT đánh giá là địa phương có kết quả triển khai nổi bật, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Đà Nẵng được chọn là mô hình điểm để tổng kết, nhân rộng toàn quốc tại Hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến” do Thủ tướng Chính phủ chủ trì ngày 31-8-2024.

Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình của Đà Nẵng cao nhất cả nước với 95% (mức trung bình các tỉnh, TP là 55%). Tỉ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến toàn trình là 65% (trung bình các tỉnh, TP là 17%).

Về Đề án “TP thông minh” đến năm 2025, có 4/6 nhóm mục tiêu đã có kết quả, sản phẩm là Trung tâm giám sát điều hành thông minh, nâng cấp Trung tâm dữ liệu, Hệ thống quan trắc môi trường, Truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Còn hai nhóm mục tiêu đang triển khai là Bệnh viện thông minh, Cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe công dân, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Liên quan Đề án “Chuyển đổi số”, một số chỉ tiêu đặt ra đến năm 2025 đã hoàn thành trước hạn, tiêu biểu như: 100% dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp toàn trình; 94% hồ sơ trực tuyến; 100% văn bản điện tử được ký số, gửi nhận liên thông… Kinh tế số năm 2023 chiếm 20,69% GRDP của Đà Nẵng.

Tuy nhiên theo ông Thanh, Sở TT&TT Đà Nẵng cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đáng lưu ý nhất là hạ tầng công nghệ thông tin của TP được đầu tư từ những năm 2010 đến nay, năng lực truyền dẫn, lưu trữ, tính toán không đáp ứng nhu cầu sử dụng và các xu hướng công nghệ mới.

Thiết bị đầu cuối dành cho cán bộ, công chức viên chức mua sắm tập trung chưa định hướng rõ đối tượng sử dụng, tập trung vào chức năng văn phòng dẫn đến các ứng dụng chuyên ngành chưa bảo đảm về cấu hình.

chuyen-doi-so-da-nang.jpg
Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Sở TT&TT nhân Ngày chuyển đổi số Quốc gia. Ảnh: PV

Bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao Sở TT&TT trong triển khai dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số và xây dựng TP thông minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Đà Nẵng bước đầu hình thành kinh tế số, xã hội số, đạt nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế về công nghệ thông tin, TP thông minh.

Theo ông Quảng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất ban hành kết luận về xây dựng và triển khai Đề án chuyển đổi số, xác định đây là động lực phát triển TP trong giai đoạn 2026-2030.

Ông Quảng yêu cầu Sở TT&TT tập trung rà soát, đánh giá lại hệ thống cơ sở dữ liệu của TP để có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ cho chuyển đổi số.

Sở TT&TT tiếp tục tham mưu để bố trí các nguồn lực hợp tác, liên kết đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhất là hạ tầng đường truyền, thiết bị đầu cuối, phần mềm.

Đồng thời cần tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu ở một số ngành, lĩnh vực trọng điểm như: Y tế, đất đai, dân cư, hộ tịch... nhằm phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính công của TP.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chủ động trong việc áp dụng công nghệ thông tin để hoàn tất 5% dịch vụ công trực tuyến toàn trình còn lại. Ngoài ra, ngành TT&TT cần tích hợp hai đề án chuyển đổi số và TP thông minh để xây dựng đề án mới.

Riêng dự án Công viên phần mềm số 2, ông Quảng yêu cầu trước ngày 15-10 phải xong việc lấy ý kiến của các sở ngành, trình cấp thẩm quyền phê duyệt đề án về việc đưa dự án vào hoạt động trước ngày 30-10.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.