(PLO)- Bộ Y tế cho biết theo quy định hiện hành, nhân viên y tế không được tham gia quảng cáo thực phẩm chức năng.
(PLO)- Bộ Y tế sẽ tăng cường hậu kiểm để nâng cao chất lượng, kiểm soát công dụng, đảm bảo đúng bản chất sản phẩm thực phẩm chức năng, tránh quảng cáo quá mức.
(PLO)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo quy định người có ảnh hưởng khi đăng tải cảm nhận về sử dụng mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mạng xã hội phải là người đã trực tiếp dùng sản phẩm.
(PLO)- Nhiều Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng quảng cáo thuốc, dược phẩm chức năng hiện nay rất bát nháo, không được kiểm soát, giống như quảng cáo thức ăn gia súc…
(PLO)- Hiện nay chưa có quy định cụ thể đối với bán hàng livestream thực phẩm chức năng nhưng khi đã lưu thông trên thị trường thì sản phẩm phải đáp ứng về điều kiện sản xuất, việc công bố sản phẩm thực phẩm.
(PLO)- Luật Bảo vệ người tiêu dùng sắp có hiệu lực quy định người nổi tiếng có trách nhiệm thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.