Phú Yên: Buộc tháo dỡ nhà hàng gỗ 'khủng' xây dựng trái phép

(PLO)- Do buông lỏng quản lý, chính quyền TP Tuy Hòa (Phú Yên) để xây dựng trái phép một khu nhà gỗ “khủng” làm nhà hàng và nay buộc phải tháo dỡ.

Ngày 18-1, ông Nguyễn Ngọc Tứ, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết chính quyền địa phương này đang lập thủ tục xử lý, buộc tháo dỡ ngôi nhà gỗ “khủng” xây dựng trái phép, dự định làm nhà hàng Tuy Hòa Xưa tại ngã ba đại lộ Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ thuộc phường 5, TP Tuy Hòa. 

Trước mắt, để ngăn chặn công trình trái phép này đi vào hoạt động trong dịp tết Nguyên đán, Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên thu hồi giấy phép kinh doanh đã cấp cho nhà hàng Tuy Hòa Xưa hồi tháng 12-2015; các đơn vị liên quan không cung cấp các dịch vụ hạ tầng như điện, nước đối với công trình trên. 

“Theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh, UBND TP Tuy Hòa đang lập thủ tục xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với công trình xây dựng trái phép trên theo quy định pháp luật, trong đó yêu cầu phải tháo dỡ công trình trên, khôi phục hiện trạng ban đầu. Trường hợp người có hành vi vi phạm cố tình không chấp hành, UBND TP Tuy Hòa sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ, xử lý xong trong quý I-2016. Riêng trong tháng 1-2016, chúng tôi sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với ông Đặng Đức Nghĩa về hành vi lấn chiếm đất công, lát đan, trồng cây xanh ngoài phạm vi cho phép” - ông Tứ nói.

Mặt tiền khu nhà gỗ khủng xây dựng trái phép ở TP Tuy Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Cùng ngày, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, cho biết chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu chủ tịch UBND TP Tuy Hòa tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức. Kể cả việc đình chỉ công tác đối với cán bộ ở UBND phường 5, các phòng ban chức năng liên quan của UBND TP Tuy Hòa trong việc thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để xảy ra các sai phạm kéo dài, chậm xử lý, đề xuất xử lý vi phạm hành chính, thiếu trách nhiệm trong việc theo dõi, đôn đốc, ngăn chặn hành vi vi phạm… để công trình vi phạm đến nay đã xây dựng hoàn thành.

Theo ghi nhận của PV, nhà hàng gỗ Tuy Hòa Xưa đã treo biển khai trương hoạt động từ ngày 15-1. Nhà hàng này là khu nhà gỗ thuộc dạng “khủng” nhất ở Phú Yên hiện nay, gồm một khu nhà hình lục giác cùng một ngôi nhà ba gian lớn với hàng chục cột đều bằng gỗ quý hiếm. 

Bên trong khuôn viên khu nhà và bên ngoài mặt đường trồng hàng chục cây gỗ quý hiếm, lâu năm lần đầu tiên xuất hiện tại TP Tuy Hòa. Chủ khu đất này là bà Nguyễn Thị Doàn (chủ một doanh nghiệp ở Phú Yên), người đứng ra xây dựng khu nhà gỗ là ông Đặng Đình Nghĩa (con trai bà Doàn). 

Theo Sở Xây dựng Phú Yên, khu đất của bà Doàn nằm trong quy hoạch đất xây dựng biệt thự nhưng gia đình bà này xây dựng khu nhà nhà gỗ nên không được cấp phép xây dựng. 

Tháng 6-2015, khi phát hiện gia đình bà Doàn xây dựng khu nhà gỗ trái phép trên, không đúng quy hoạch, chủ tịch UBND TP Tuy Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng và đình chỉ thi công. Tuy nhiên, sau đó các cơ quan chức năng TP Tuy Hòa thiếu kiểm tra, giám sát, để chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện công trình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.